Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

05/03/2021 07:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trời có sương mù. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29-36 độ C.

Thời tiết 10 ngày tới miền Bắc sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm

Thời tiết 10 ngày tới miền Bắc sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 5-14/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có sương mù, đêm và sáng trời rét, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hình thái thời tiết thay đổi liên tục ảnh hưởng đến sức khỏe.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 5/3: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa nhỏ

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất  phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm