Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông

26/08/2019 07:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão Bailu suy yếu thành vùng áp thấp, Trung Bộ mưa giảm nhanh

Bão Bailu suy yếu thành vùng áp thấp, Trung Bộ mưa giảm nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), chiều 25/8, bão Bailu đã đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 26/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất  24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế  có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm