Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiều khu vực chiều, tối mưa dông

19/06/2020 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%.

Thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào và dông

Thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm 31/5, Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to vào ban đêm và sáng sớm, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 6-7 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Từ ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng khu vực trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên trong chiều tối và đêm 19/6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/6: Phía Tây Bắc Bộ  có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-37 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Thời tiết 19/6, thoi tiet, du bao thoi tiet, tin bão, bão số 1, thời tiết ngày mai, thời tiết hà nội, tin thời tiết, thời tiết vtv1
Bắc Bộ ngày nắng nóng. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 31-34 độ, riêng trung du và đồng bằng 34-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm