Bắc Bộ nhiệt độ gia tăng, nhiều khu vực ngày nắng đêm mưa

11/10/2019 07:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trước khi miền Bắc đón không khí lạnh khả năng vào đầu tuần sau, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng cao lên tới 34 độ C.

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 10/10, ảnh hưởng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới vẫn gây mưa rào và dông vài nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái ngày nắng đêm mưa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C; cao nhất 32 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm