Bà Rịa-Vũng Tàu: Giết bạn em gái sau khi sử dụng ma túy đá

17/05/2019 21:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạm giữ Đặng Thanh Sơn Em (28 tuổi, ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) để điều tra làm rõ về hành vi giết anh Phan Thanh Thiện (ở Đồng Nai).

Hiểm họa khôn lường từ tác hại của ma túy ketamine

Hiểm họa khôn lường từ tác hại của ma túy ketamine

Ketamine thuộc danh mục thuốc độc bảng A, có độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần các loại ma túy khác. Ketamine ẩn chứa những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe về lâu dài.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Trước đó, tối 16/5, Phan Thanh Thiện (18 tuổi, quê Đồng Nai) đến nhà của Đặng Thị P (16 tuổi, là em ruột của Đặng Thanh Sơn Em) chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, trong lúc Thiện đang nói chuyện với P thì xảy ra mâu thuẫn với Sơn Em. Bất ngờ, Sơn Em dùng dao xếp đâm liên tục nhiều nhát vào người Thiện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sơn Em ngồi tại hiện trường cho đến khi Công an đến bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nạn nhân Thiện bị đâm 28 nhát trên người. Trước khi gây án Sơn Em có sử dụng ma túy đá.
Sáng nay, trong quá trình làm việc với các điều tra viên, Sơn Em vẫn còn tác dụng của ma túy đá, hai tay thường xuyên gõ nhịp lên bàn như đang nghe nhạc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm