Ba người chết tại hồ chứa nước thải nghi bị ngạt khí độc ở Tây Ninh

07/09/2014 14:01 GMT+7 | Thế giới

Ba công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến mủ cao su, thuộc Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng (ở ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh) được phát hiện chết tại hồ chứa xử lý nước thải của Nhà máy này vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 7/9. Nguyên nhân ban đầu nghi là các nạn nhân chết do bị ngạt khí độc.

Theo lời kể của nhóm công nhân trực đêm, khi tới phiên trực mới (lúc 1 giờ 30 phút ngày 7/9) nhưng không thấy ca trực trước giao ca, mọi người đổ xô đi tìm. Đến nơi cửa cống thông nhau giữa 2 hồ chứa nước thải (cách Nhà máy khoảng 50 mét), những người đi tìm đã phát hiện 3 người là: Lê Tấn Tài, 26 tuổi (quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), Tổ trưởng tổ mủ tạp; Nguyễn Sơn Hải, 32 tuổi (ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Phó Quản đốc nhà máy và Phạm Quốc Trọng, 31 tuổi (ngụ xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Tổ trưởng Tổ cơ khí, chết ngay tại cửa cống của hồ chứa nước thải của Nhà máy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh có mặt để lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể các nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn chết người đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước mắt, Ban Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng quyết định hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân có địa chỉ cư ngụ tại Tây Ninh mỗi gia đình 20 triệu đồng; gia đình nạn nhân quê tỉnh Bến Tre 50 triệu đồng để lo ma chay, an táng cho các nạn nhân.

Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm