Australia: Thiếu niên 'chơi' với IS cầm súng bắn chết người tại sở cảnh sát

14/10/2015 14:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/10, truyền thông nước này đưa tin tay súng tuổi teen bắn chết nhân viên kế toán cảnh sát hồi đầu tháng 10 ở bang New South Wales (NSW) có mối liên hệ với lực lượng tuyển mộ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ "The Australian" nêu rõ Farhad Jabar, 15 tuổi, có quan hệ với Neil Prakash - đối tượng chuyên chiêu mộ binh lính của IS ở Australia và có tên trong danh sách khủng bố quốc tế của Mỹ. Ngoài ra, Jabar cũng có mối liên hệ với tay súng Raphael Hostey ở Anh và nhiều đối tượng khác hiện đang chiến đấu ở Syria. Tuy nhiên, những đối tượng này không liên can trực tiếp tới vụ xả súng nhằm vào nhân viên cảnh sát ở NSW.

Hình ảnh cho thấy Jarba nổ súng bắn vào Sở Cảnh sát NSW

Theo báo trên, cảnh sát NSW trước đó thừa nhận Jarba không nằm trong danh sách theo dõi của họ.

Trước đó chiều 2/10, Jarba, một người Kurd sinh ra tại Iran, đã bắn chết một nhân viên dân sự làm việc tại Sở Cảnh sát NSW ngay trước trụ sở ở quận Parramatta, phía Tây thành phố Sydney. Sau đó, thủ phạm tiếp tục nổ súng vào nhân viên an ninh gác bên ngoài trụ sở trước khi bị tiêu diệt.

Kể từ tháng 9/2014, Australia đã tăng cường an ninh nhằm ứng phó với các vụ tấn công cực đoan thông qua việc nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao, tiến hành các đợt truy quét và ban hành các điều luật an ninh quốc gia. Tháng 12 năm ngoái, vụ bắt cóc con tin kéo dài 17 giờ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney đã khiến 2 người thiệt mạng và thủ phạm bị tiêu diệt.

TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm