Argentina: Sốc với vụ loạn luân tệ hại nhất

28/11/2010 11:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Cảnh sát Argentina vừa phát hiện một sự kiện động trời: một ông bố ở nước này đã cưỡng hiếp con gái ruột suốt 30 năm qua và khiến cô con gái sinh ra 10 đứa trẻ. Đây được xem là một trong những vụ lạm dụng tình dục và loạn luân tệ hại nhất trên thế giới.

Hôm 27/11, báo chí Argentina đã công bố tên tuổi ông bố “ác quỷ” là Armando Gomez, 62 tuổi. Người đàn ông này đã đánh đập và cưỡng hiếp con gái Juana Elvira Gomez, 43 tuổi, khiến bà sinh ra 10 đứa con.

30 năm câm lặng chịu đựng

Sự việc chỉ được phanh phui sau khi ông Gomez bị bắt vì tội trộm gia súc. Vụ bắt giữ đã khiến Juana có động lực nói với cảnh sát về nỗi thống khổ mà bản thân phải chịu suốt 30 năm qua.

Juana kể rằng mẹ đẻ mất sớm, khi bà mới chỉ còn là một đứa trẻ. Ông bố là kẻ bạo lực và Juana tin rằng ông ta có một phần trách nhiệm trong cái chết của mẹ bà. “Không gì có thể tẩy khỏi đầu tôi những việc ông ta đã làm với mẹ tôi” - bà nói tại nhà riêng ở làng Nicanor Molinos, tỉnh Santa Fe.


Juana Elvira Gomez dũng cảm xuất hiện trên báo chí
sau thảm kịch kinh khủng của bản thân


Vì thế, khi bị cha đẻ lạm dụng lần đầu vào năm lên 13 tuổi, bà đã không có ai bên cạnh bảo vệ mình. “Tôi cảm thấy suốt 30 năm trời, mình sống còn khổ hơn cả một tù nhân bởi tôi không thể thổ lộ với ai. Ông ta cưỡng bức tôi, đánh đập tôi vì đủ mọi lý do. Ông ta không cho tôi gặp gỡ người khác và luôn có trong nhà một khẩu súng đã nạp đạn. Ông ta dọa tôi rằng: “Tao sẽ vào tù nhưng tao phải giết mày trước” - Juana kể trên tờ Clarin.  

Juana nói rằng bà cũng không có can đảm tố cáo tội ác vì “từ khi tôi còn bé ông ta đã đánh đập tôi với mọi thứ ông ta có trong tay”. Bà kể rằng có lần bị cha đánh bằng một thanh sắt lớn. Lần khác bị chém bằng một cây mã tấu khiến bà bị thương nặng, phải nằm viện trong nhiều ngày.

10 đứa trẻ sinh ra từ tội ác

Sự cam chịu và phục tùng của Juana khiến ông bố hoàn toàn kiểm soát đời bà. Ông ta đã khiến bà sinh ra 10 đứa trẻ, với đứa nhỏ nhất được 6 tuổi và đứa lớn nhất đã 26 tuổi. Đứa con cả của bà đã tự sát vào năm 18 tuổi, khi hay biết sự thật động trời.

“Tôi luôn nghĩ rằng con tôi đã tự sát bởi nó có xung đột tình cảm với bạn gái. Nhưng người ta đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh, trong đó con tôi nói rằng nó đã biết ông ngoại cũng chính là cha đẻ” - bà kể.

Khi sự việc của Juana xuất hiện trên báo giới, dư luận băn khoăn không biết bà đã chịu đựng ra sao trong suốt 3 thập kỷ bị dày vò. “Không còn chỗ cho nỗi đau nữa, chỉ có những sự trừng phạt, những lời đe dọa, những sự dày vò và những đứa con cần được chăm sóc” - bà thổ lộ. Bà cho biết lựa chọn duy nhất ông bố dành cho mình là cái chết và “ông ta thường xuyên đưa cho tôi lựa chọn này”. Nếu không có sự kiện Gomez bị bắt giữ, chắc Juana sẽ phải sống cảnh nô lệ cho tới hết đời.

Gomez đã cáo bỏ các cáo buộc nhằm vào mình. Nhưng thẩm phán điều tra Virgilio Palud tuyên bố điều ngược lại: “Các xét nghiệm DNA đã khẳng định ông ta là bố những đứa trẻ”. Kết quả xét nghiệm khẳng định thấy 9 trong 10 đứa con của Juana có chứa cả đặc điểm di truyền của cha bà. Việc thử nghiệm không thể tiến hành trên đứa con cả do đã chết.

Chuyện không phải hiếm

Được biết đây chỉ là 1 trong 3 vụ loạn luân gây sốc bị phát hiện ở Argentina trong 2 năm qua. Năm ngoái, vụ “ác quỷ vùng Mendoza” đã khiến người Argentina bàng hoàng, khi một người đàn ông 67 tuổi cũng bị tố cáo đã lạm dụng một trong 3 con gái ruột, làm cô sinh ra 7 đứa trẻ.

Tháng trước, thêm một người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Cordoba bị buộc tội lạm dụng con gái trong khoảng thời gian kéo dài 20 năm khiến cô sinh ra 6 đứa con. Điều kinh sợ nằm ở chỗ ông bố này tiếp tục lạm dụng thêm đứa cháu gái sinh ra từ hoạt động tội lỗi khủng khiếp của mình.

Theo Palud, vụ loạn luân mới nhất “đáng chú ý hơn cả bởi mức độ bạo lực và thời gian diễn ra kéo dài”. Tuy nhiên ông nói rằng ở khu vực Reconquista và Santa Fe, tình trạng lạm dụng trong gia đình là chuyện khá phổ biến. Ông cho biết ở Vera, một thành phố khác tại Santa Fe, người ta đã phải xây dựng một khu vực riêng trong nhà tù để chứa những kẻ phạm tội loạn luân với người trong gia đình.

Trở lại vụ của Gomez, với những cáo buộc hiện nay, người đàn ông mất hết nhân tính này đang có khả năng đối mặt với án tù giam tối đa 20 năm. Với Juana và các con, tin này có nghĩa từ nay bà sẽ không còn phải sống mà nơm nớp lo sợ ngày mai sẽ bị cha đẻ đánh đập, lạm dụng nữa.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm