Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ từ đêm 26/12 trời rét, có nơi rét đậm

25/12/2019 19:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng 2/2020. Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020 sẽ có không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khoảng sáng 26/12, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm 26/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời trở rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực đêm 25/12 và ngày 26/12: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ và Trung Bộ từ đêm 26/12 trời rét, có nơi rét đậm. (Ảnh minh họa: Lê Phú)

Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, ngày 26/12 chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, vùng núi 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều 26/12 có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, chiều 26/12 chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối 26/12 có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

HL - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm