Amsterdam đóng cửa một nửa số nhà thổ hợp pháp

08/12/2008 09:14 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chính quyền thành phố Amsterdam vừa công bố kế hoạch đóng cửa 50% các nhà thổ, quán cà phê bán cần sa, cửa hàng phim ảnh khiêu dâm ở khu phố đèn đỏ nổi tiếng.
 
Nguyên nhân do một số cửa hàng trong phố đèn đỏ đã trở thành vỏ bọc cho tội phạm có tổ chức hoạt động, bao gồm các băng buôn ma túy và buôn bán phụ nữ. "Rửa tiền, tống tiền và buôn người là những thứ không thấy trên bề nổi, song chúng đang gây hại tới người dân và thành phố. Chúng tôi muốn chống các tệ nạn đó" - Phó thị trưởng Lodewijk Assche tuyên bố.  
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm