Afghanistan: Đánh bom xe tại Kabul khiến hơn 40 người thương vong

15/01/2019 08:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/1, giới chức Afghanistan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 44 người bị thương trong vụ đánh bom xe gần khu ngoại giao đoàn ở phía Đông thủ đô Kabul.

3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt tại Ai Cập

3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt tại Ai Cập

3 du khách Việt Nam đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương do một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt ven đường, khi chiếc xe buýt chở 14 du khách Việt Nam đang di chuyển trên tuyến phố El-Maryoutiya thuộc quận Haram, tỉnh Giza, Ai Cập.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, có ít nhất 10 trẻ em nằm trong số những người bị thương.

Chú thích ảnh
Khu vực hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: EPA-EFE)

Theo ông Danish, các phiến quân đã tấn công khu Làng Xanh, nằm ở một con đường đông đúc tại phía Đông Kabul và là nơi ở của một số nhân viên ngoại giao. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahidullah Mayar cho biết, đã có hơn 40 người bị thương trong vụ việc nói trên.

Nhiều nhà dân xung quanh hiện trường vụ đánh bom đã bị hư hại nặng. Các lực lượng cảnh sát đặc biệt đã được triển khai đến hiện trường để xem có thêm những kẻ tấn công nào khác hay không.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm