8 tàu NATO đã bám theo tuần dương mẫu hạm Nga

06/12/2016 07:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, đã có tới 8 tàu của NATO theo dõi trên đường hải đoàn tàu sân bay Nga đến Địa Trung Hải.

"Kể từ khi đóng tàu tuần dương mẫu hạm hạng nặng, đây là lần đầu tiên chúng tôi khai thác Không quân Hải quân trong điều kiện chiến đấu. Tất nhiên điều này thu hút sự quan tâm, đặc biệt là từ phía các nước NATO, có tới tám tàu đã tham gia ​​hộ tống sau khi chúng tôi đi vào khu vực của Anh" — truyền thông Nga dẫn lời Đô đốc Korolev.

Tư lệnh Hải quân Nga nhấn mạnh là đã không hề xảy ra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. RT dẫn lời đô đốc Korolyov nói, sứ mệnh của nhóm tàu sân bay Nga không bị tàu của NATO ngăn cản.


Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu một nhóm tàu chiến Nga và vài tàu hỗ trợ, được triển khai tới Địa Trung Hải vào giữa tháng 10 để làm nhiệm vụ hỗ trợ sứ mệnh ​ở ​Syria. Máy bay chiến đấu Su-33 và MiG-29 cũng có mặt trên tàu sân bay để tham gia tấn công các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Idilb và Homs, Syria.

Khủng khiếp trên tàu sân bay Nga: Đến lượt SU-33 trượt khỏi boong tàu

Khủng khiếp trên tàu sân bay Nga: Đến lượt SU-33 trượt khỏi boong tàu

Sau khi thực hiện nhiệm vụ quân sự ở không phận Syria, máy bay tiêm kích Su-33 đã bị trượt khỏi boong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov khi đang hạ cánh do đứt cáp thắng

Một chiến cơ trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov mới đây bị trượt khỏi boong tàu trong khi hạ cánh và rơi xuống biển, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết. Phi công may mắn thoát khỏi máy bay và được cứu.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm