7 - 8 tuổi háo hức đi bộ đội

11/06/2015 14:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều bé gái, bé trai mới chỉ 7 - 8 tuổi nhưng rất háo hức khi được bố mẹ cho đi làm anh bộ đội dũng cảm trong chương trình Học kỳ quân đội - Em là chiến sĩ.


Lễ xuất quân diễn ra sáng nay (11/6) tại Lăng Bác (Hà Nội)


Bé Hải Nam phát biểu tại lễ xuất quân trước khi đoàn vào lăng viếng Bác


Để có mặt tại Lễ xuất quân, các bé phải dậy từ rất sớm chuẩn bị quân tư trang cùng bố mẹ và 6h30 sáng đã có mặt tại số 8 Hùng Vương.


Nhiều bé, chỉ sau một tiếng xếp hàng đã thấm mệt

Tuy nhiên, bé nào cũng háo hức vì được đi bộ đội, được cầm súng...


Nhưng, nhiều bé gái có lẽ không khoái trò "súng đạn", nhất là những bé nhỏ tuổi như: Ngân An, Tú Ân, Gia Minh mới sang tuổi thứ 7, nên mặt có vẻ "buồn thiu"...


Và trước đó, để thuyết phục các bé gái vào bộ đội, các phụ huynh mất công hơn nhiều hơn.


Nhiều mẹ chọn cách thủ thỉ với con hàng ngày, người với những lời lẽ yêu thương, động viên: Con sẽ có những trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc đời, được gặp nhiều bạn mới và tham gia nhiều hoạt động bổ ích…

Mặc dù cưng con như trứng mỏng, nhưng các ông bố bà mẹ vẫn quyết giao con các chú bộ đội “hành xác” để con phải tuân thủ kỷ luật thép của quân đội...

Trước ngày lên đường, các chiến sĩ nhí được BTC chương trình phát quân phục gồm: quân phục, mũ tai bèo, giày, quần áo thể thao, ba lô cá nhân, bình nước... như tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Học kỳ quân đội - Em là chiến sĩ do Tập đoàn Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức dành cho 300 học viên là con của các khách hàng thân thiết ở Hà Nội. Các em sẽ được trải nghiệm 10 ngày trong quân đội tại Trung đoàn 50, Quân khu 3, Đồ Sơn, Hải Phòng và Sư đoàn 308, Lương Sơn, Hòa Bình.

Đây là khóa học được nhiều gia đình lựa chọn nhiều, đặc biệt là những phụ huynh muốn con tránh xa game, iPad, iPhone... Bởi trong 10 ngày huấn luyện các bé sẽ không được mang theo điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Các bậc phụ huynh cũng sẽ không được tự động tới thăm con trong suốt khóa học.


Trong thời gian 10 ngày các bé sẽ phải tử rửa bát, giặt quần áo, gấp chăn màn, thực hành điều lệnh đội ngũ, học tháo lắp súng tiểu liên AK, hành quân xuyên rừng, tăng gia sản xuất...

Mấy năm gần đây những khóa học mang tên Học kỳ quân đội với học phí khá đắt được nhiều gia đình lựa chọn với mong muốn sau khi đi bộ đội về các con sẽ sống tự lập, ứng biến thông minh, bạo dạn và có trách nhiệm hơn, cho dù các "cậu ấm, cô chiêu" phải “nếm mùi gian khổ"...

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm