6.048 người chết vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

25/11/2020 19:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong 11 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. So với 11 tháng năm 2019, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí; trong đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ (18,26%), số người chết giảm 927 người (13,29%), số người bị thương giảm 2.492 người (20,52%).

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Giang: Bàn giao 3 thi thể nạn nhân cho gia đình

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Giang: Bàn giao 3 thi thể nạn nhân cho gia đình

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Văn (Hà Giang) xảy ra vào trưa 8/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, 4 người bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong sáng 9/11.

Trong số này, va chạm giao thông xảy ra 5.490 vụ, làm bị thương nhẹ 5.704 người. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ là 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người; giảm 10,35% số vụ, giảm 13,03% số người chết và giảm 13,63% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.   

Tuyến đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người, giảm 43,97% về số vụ, giảm 46,15% số người chết và giảm 53,49% số người bị thương so với 11 tháng năm 2019.

Trong ảnh: Một vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ vào tháng 9/2020 khiến lái xe ô tô 4 chỗ bị thương rất nặng. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
 Một vụ va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ vào tháng 9/2020 khiến lái xe ô tô 4 chỗ bị thương rất nặng. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Tuyến đường thủy xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương 7 người và tuyến hàng hải xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Riêng tháng 10/2020, toàn quốc xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 302 vụ (18,48%), giảm 65 người chết (9,89%) và giảm 249 người bị thương (19,59%). Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 554 vụ, làm bị thương nhẹ 597 người.

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 763 vụ, làm chết 584 người, bị thương 421 người, giảm 9,49% về số vụ, 9,6% số người chết và giảm 12,11% số người bị thương. Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (33,33%), giảm 3 người chết (37,5%), tăng 1 người bị thương (100%).

Trên tuyến đường thủy xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 2 người, tăng 2 vụ (40%), giảm 1 người chết (33,33%), tăng 1 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước. Trên tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương, tuy giảm về số vụ (giảm 1 vụ) nhưng lại tăng 1 người chết so với cùng thời điểm năm 2019.

Vân Linh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm