59 tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công Syria công phá cỡ nào?

07/04/2017 11:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/4 (7/4 theo giờ Việt Nam), chính quyền Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành bắn tên lửa hành trình vào một sân bay ở Syria sau khi cáo buộc chính quyền nước này dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường.

Trong thông báo chính thức, Lầu Năm Góc nói rằng có tổng cộng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi. Các tên lửa này nhằm vào những kho chứa máy bay, xăng dầu, cơ sở hậu cần, điểm cung cấp đạn dược, hệ thống phòng không và rađa nằm tại sân bay Shayrat nằm ở thành phố Homs của Syria.


Các tên lửa Tomahawk đã mang lượng thuốc nổ nặng gần 30 tấn tới mục tiêu. Nguồn: AFP

Tất cả các quả tên lửa được thiết kế để cùng lao trúng đích chỉ trong vòng 1 phút. Theo phóng viên Davis Martin của kênh CBS, mỗi quả tên lửa mang theo đầu đạn nặng 1.000 pound (khoảng gần 500kg) Như vậy, sân bay Shayrat sẽ hứng một lượng thuốc nổ nặng 59.000 pound (gần 30 tấn) chỉ trong vòng 60 giây.

Ngoài việc nói rằng đã báo trước cho Nga về vụ bắn tên lửa, phía Mỹ cũng tuyên bố đã thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt để tránh gây thương vong cho dân thường.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm