500 triệu USD không giúp Mỹ đuổi kịp Nga về tàu ngầm không người lái

03/08/2018 11:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Đài Sputnik, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov ngày 2/8 cho biết hợp đồng Hải quân Mỹ phát triển tàu ngầm không người lái sẽ không giúp họ bắt kịp với công nghiệp quốc phòng Nga.

Trước đó, hãng Defense Aerospace (Mỹ) đưa tin Hải quân Mỹ đã thông qua hợp đồng có giá trị hơn 500 triệu USD, theo đó, hàng chục công ty quốc phòng lớn trong vòng 5 năm sẽ tạo ra diện mạo "máy lặn biển sâu tương lai" tương tự như 'Poseidon' của Nga.

Chú thích ảnh
(Nguồn: thediplomat.com)

Ông Leonkov nói: "Trong 5 năm đó, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ xác định được diện mạo tàu ngầm không người lái, chế tạo ra một số kỹ thuật như vậy, và không có gì hơn. Trong khi đó, Nga đã có thể thiết lập sản xuất hàng loạt Poseidon và Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận có sử dụng thiết bị này."

Chuyên gia lưu ý rằng theo kết quả các cuộc diễn tập đó, Nga sẽ xác định hướng phát triển tiếp theo với các tàu ngầm không người lái và sẽ không "đứng yên tại chỗ".

Truyền hình vô tình làm lộ tàu ngầm không người lái tuyệt mật của Nga

Truyền hình vô tình làm lộ tàu ngầm không người lái tuyệt mật của Nga

Ngày 10/11, khi ghi hình Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì các cuộc họp thường kỳ với giới chức quốc phòng, một số kênh truyền hình đã vô tình lướt qua bản giới thiệu hệ thống vũ khí tuyệt mật có tên "Status-6".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm