46 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

01/06/2020 19:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 1/6, đã 46 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có 188 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Bảo vệ trẻ em vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19

Bảo vệ trẻ em vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19

“Trẻ em mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể ít nghiêm trọng hơn so với người lớn, song virus SARS-CoV-2 đang ảnh hưởng tới chúng em theo cách này hay cách khác”. Đây là những suy nghĩ mà các em nhỏ đã chia sẻ trong một cuộc khảo sát về sự hiểu biết của trẻ em đối với đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, tại Việt Nam có 7.256 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 23 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.301 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 923 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19) cho thấy, trong ngày 1/6 đã có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (bệnh nhân 316); 13 bệnh nhân ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (các bệnh nhân 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 313), nâng số ca khỏi tại Việt Nam lên 293, chiếm 89%.

Chú thích ảnh
Xử lý khử khuẩn khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Còn lại 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Phổi của bệnh nhân đã được cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%. Bệnh nhân có thể xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân còn nặng dù đã giảm được các thông số ECMO do sức cơ toàn thân còn yếu, đặc biệt các cơ hô hấp và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.

Hiện tại, song song với việc điều trị tích cực nội khoa, nhiễm trùng phổi, từng bước cai ECMO cho bệnh nhân 91, các bác sỹ ở Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của người này. Còn Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người đang nỗ lực tìm kiếm nguồn tạng phù hợp để ghép cho bệnh nhân khi đủ điều kiện.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm