33 người di cư chết trong vụ lật thuyền trên biển Aegean Thổ Nhĩ Kỳ

30/01/2016 20:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, số người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên biển Aegean sáng 30/1 là 33 người, trong đó có nhiều trẻ em. Con số này có thể tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cứu được 75 người và nhanh chóng chuyển họ vào các bệnh viện. 

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 cho biết ít nhất 10 người di cư, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng trên biển Aegean khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật trong chuyến hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos của Hy Lạp.

Chiếc thuyền khởi hành từ huyện Ayvacik thuộc tỉnh Canakkale của Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos đã bị lật ngoài khơi bờ biển Bademli, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, khi đang chở ít nhất 53 người tị nạn Syria, Afghanistan và Myanmar. 

Những người di cư trên chiếc thuyền này chủ yếu đến từ Syria, Myanmar và Afghanistan. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu người trên chiếc thuyền bị lật, do đó có thể còn nhiều người vẫn đang mất tích.


Người di cư tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 500.000 người tị nạn từ quốc gia xung đột Syria đã bất chấp nguy hiểm tính mạng vượt biển Thổ Nhĩ Kỳ để tới các hòn đảo Hy Lạp trên những con thuyền ọp ẹp và cũ kỹ trong năm 2015. Hôm 28/1 vừa qua, 24 người di cư, trong đó có 10 trẻ em, cũng đã thiệt mạng ngoài khơi đảo Samos của Hy Lạp khi chiếc thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ chở những người này bị lật trên biển.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, hơn 80.000 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hơn 3.000 người đã bỏ mạng trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ sang các hòn đảo của Hy Lạp.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm