20 người bị vùi xác dưới mỏ vàng ở Congo trong đêm

19/12/2016 06:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 18/12, quan chức phụ trách vấn đề khai thác mỏ địa phương của CHDC Congo, ông Apollinaire Bulindi cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm mỏ ở phía Đông nước này.

Theo ông Bulindi, vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm tại hầm mỏ Makungu ở khu vực Nam Kivu, phía Đông nước này và con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Ông Bulindi cũng cho biết, đây là mỏ vàng có nhiều thợ mỏ "bất hợp pháp" và chính quyền tỉnh không kiểm soát hầm mỏ này.

Hầm mỏ Makungu thuộc quận Fizi của tỉnh Sud Kivu giáp với tỉnh Tanganyika. Sud Kivu là tỉnh có một số loại khoáng sản thuộc diện nhiều nhất của Congo. Phần lớn vàng của nước này được khai thác ở đó, song đã bị đưa lậu ra nước ngoài, tới những quốc gia như Uganda, Rwanda và Burundi và từ đó được cho là đến Dubai.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm