18 thủy thủ kẹt lại trên tàu ngầm Ấn Độ khó sống sót

15/08/2013 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Số thủy thủ thiệt mạng trong vụ nổ tàu ngầm cảng Mumbai vào ngày hôm qua chưa được nhà chức trách Ấn Độ công bố chính thức. Tuy nhiên nhiều khả năng toàn bộ 18 thủy thủ bị kẹt lại trên tàu đều đã tử nạn.

Vụ nổ có thể nhìn thấy được ở nhiều khu vực trong thành phố Mumbai

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony xác nhận đã có thiệt hại về người trong vụ nổ tàu ngầm ở cảng Mumbai nhưng không tiết lộ con số chính xác số người thiệt mạng. "Chúng tôi xác nhận có một số sỹ quan và thủy thủ đã tử nạn cùng với tàu ngầm INS Sindhurakshak. Tuy nhiên con số chính xác vẫn đang trong quá trình điều tra".

Hải quân và các nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường vụ nổ nhằm nhanh chóng dập lửa và tìm cách cứu những người bị kẹt lại nếu có thể. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết phần lớn thân tàu tàu ngầm INS Sindhurakshak bị hư hại nặng nề. Chỉ có một phần đuôi là có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak được chính thức đưa vào hoạt động năm 1997. Con tàu hai lần được đưa trở về Nga để tiến hành bảo dưỡng và nâng cấp năm 2010 và tháng 1 năm nay. Hợp đồng nâng cấp thay thế hoàn toàn hệ thống phóng ngư lôi, liên lạc và hệ thống làm mát cũng như việc tích hợp radar tân tiến nhất.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết hợp đồng nâng cấp tàu ngầm nhằm nâng cao khả năng tác chiến cũng như hoạt động một cách an toàn hơn. Tàu ngầm INS Sindhurakshak chưa hề gặp phải sự cố nào sau lần bảo dưỡng và nâng cấp hồi đầu năm.

Vụ nổ tàu ngầm xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ chính thức hạ thủy tàu sân bay trị giá 5 tỷ USD dự kiến sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ năm 2018.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm