150 tay súng IS đầu hàng ở miền Đông Syria

04/03/2019 22:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 4/3 cho biết khoảng 150 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Baghouz, thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại khu vực miền Đông Syria. Đây là vùng lãnh thổ rộng khoảng 4 km2 do IS kiểm soát, ở phía Đông sông Euphrates gần biên giới Iraq.

Cảnh báo khủng bố IS có thể hợp nhất với al-Qaeda

Cảnh báo khủng bố IS có thể hợp nhất với al-Qaeda

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSA) cảnh báo hai tổ chức khủng bố khét tiếng ở Trung Đông là IS và al-Qaeda rất có thể sẽ hợp nhất thành một mạng lưới mới.

Các tay súng IS nói trên nằm trong số 400 người rời khỏi khu vực cùng ngày. 

Chú thích ảnh
Các tay súng IS

Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã nối lại chiến dịch tấn công vào Baghouz sau khi dừng chiến dịch này vài ngày trước để sơ tán hàng nghìn người dân bị mắc kẹt bên trong. Kế hoạch sơ tán trên được xem là bước đi cần thiết trước khi tấn công hoặc làm cho các tay súng thánh chiến cuối cùng đang trú ẩn bên trong phải ra hàng.

Theo kế hoạch, các quan chức quân sự Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Vienna (Áo) trong ngày 4/3 để thảo luận về giảm xung đột giữa các chiến dịch của Nga với các chiến dịch của liên quan tại Syria, đồng thời trao đổi quan điểm về tình trạng quan hệ quân sự Nga - Mỹ, cũng như tình hình an ninh quốc tế tại châu Âu và nhiều chủ đề quan trọng khác./.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm