12 người chết cháy vì bom xăng ném vào nhà hàng ở Ai Cập

04/12/2015 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/12, một số kẻ đã dùng bom xăng tấn công một nhà hàng ở Cairo, khiến 12 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Các quan chức an ninh Ai Cập cho biết, kẻ chủ mưu vụ tấn công là một nữ nhân viên đã bị sa thải khỏi nhà hàng - vốn nằm trong khu vực Agouza, thuộc trung tâm của thủ đô Ai Cập.

Báo chí nước này dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên, cho biết 3 người đàn ông đi trên một chiếc xe máy đã ném những quả bom xăng vào nhà hàng.

Các nạn nhân của vụ nổ đã bị thiêu cháy đến chết, hoặc chết vì ngạt khói. Giới chức an ninh Ai Cập nói rằng nhà hàng đặt trong một tầng hầm và không có lối thoát hiểm cũng là lý do con số thương vong tăng cao. 


Vụ tấn công táo tợn xảy ra tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thủ đô Cairo. Ảnh: Daily Mail

Sau vụ tấn công, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. Hiện cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Các phần tử thánh chiến Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một số vụ đánh bom và nổ súng ở Ai Cập gần đây, với mục tiêu chủ yếu nhằm chống lại lực lượng an ninh Ai Cập, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mohamed Mursi, người thuộc phong trào Huynh đệ Hồi giáo, bị lật đổ do xảy ra một loạt các cuộc biểu tình lớn.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm