1 triệu người di cư đổ bộ vào châu Âu trong năm 2015

18/12/2015 21:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/12, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết số người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển và đường bộ năm nay đã lên tới gần 991.000 người và dự đoán sẽ cán mốc 1 triệu trong những ngày tới. 


Những người Syria tìm cách trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trên con đường nhập cư vào châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, người phát ngôn IOM Joel Millman cho biết dòng người di cư tiếp tục tăng mạnh mặc dù đã cuối năm, và có thể đến ngày 22/12 tới, thậm chí trước đó, con số sẽ vượt mốc 1 triệu người, chủ yếu là những người dư cư để lánh nạn xung đột và đói nghèo tại Trung Đông và châu Phi. Như vậy, số người di cư đến châu Âu đã tăng ít nhất 4 lần so với năm 2014 và được xem như một "kỷ lục buồn". 

Ông Millman đặc biệt cảnh báo dòng người di cư vượt biển Địa Trung Hải trong mùa Đông bất chấp nguy hiểm tính mạng. Theo ông Millman, từ ngày 16/10 đã có 422 người thiệt mạng khi cố vượt biển vào châu Âu, tức là trung bình có 7 người chết mỗi ngày.

Theo thông báo mới nhất từ Liên hợp quốc, số người mất nhà ở trong các khu vực xung đột trên toàn cầu có thể đã vượt kỷ lục 60 triệu người trong năm nay, chủ yếu tập trung ở Syria và các vùng có xung đột khác.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm