World Cup không yên bình ở Qatar

15/11/2022 06:58 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng

Năm ngày nữa, World Cup 2022 sẽ chính thức khai hội tại Qatar. Thay vì những bàn tán về chuyên môn các đội ĐTQG, sự chú ý cho kỳ World Cup này lại xoay quanh những chỉ trích và rắc rối trong công tác tổ chức.

Qatar có lẽ là chủ nhà chịu nhiều chỉ trích nhất trong số những quốc gia đăng cai World Cup. Đó không chỉ nằm ở vấn đề của một kỳ World Cup diễn ra vào cuối năm thay vì mùa Hè như thông lệ, mà còn nằm ở những tranh cãi trong công tác tiến hành một World Cup đầu tiên ở Trung Đông.

Từ nhân quyền đến những đòi hỏi hiếm thấy ở Qatar

Nhân quyền là từ khóa đầu tiên trong số những vấn đề tất cả nhắc về Qatar. Các công nhân đến xây dựng những sân vận động lộng lẫy ở quốc gia này chỉ nhận được mức lường bèo bọt, trong lúc phải đối mặt với điều kiện làm việc nguy hiểm và độc hại trong nhiều giờ mỗi ngày. Trang Guardian năm ngoái đã thống kê có ít nhất 6.751 công nhân thiệt mạng trong quãng thời gian từ 2010 đến 2020, con số rõ ràng chủ nhà Qatar không muốn nghe một chút nào. Rồi còn đó thái độ cực đoan với những người đồng tính, thứ chỉ có thể được cởi bỏ một phần trước áp lực lớn từ phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Mặt khác, FIFA cũng không hề vô can khi lá thư ngỏ gần đây của Chủ tịch Gianni Infantion gửi đến các ĐTQG tham dự, nhấn mạnh việc tập trung vào bóng đá thay vì bàn đến những vấn đề khác, như đổ thêm dầu vào lửa cho những phản ứng cực đoan tới nước chủ nhà Qatar. Đội tuyển Anh và Wales là những tập thể lên tiếng khẳng định quyền con người là thứ không thể bị xâm phạm và cần được áp dụng ở mọi nơi trong một tuyên bố chung với 8 ĐTQG châu Âu khác. Động thái tương tự xuất hiện ở đội tuyển Australia với một đoạn video trong đó các cầu thủ lên tiếng chỉ trích tình hình nhân quyền tại Qatar. Tuần trước, FIFA đã khước từ lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch trong việc để các cầu thủ tập luyện cùng chiếc áo với dòng chữ: "Nhân quyền cho tất cả chúng ta".

World Cup không yên bình ở Qatar - Ảnh 1.

Dù phải đối mặt với nhiều vấn đề, Qatar vẫn đang tự tin về khả năng tổ chức World Cup 2022 thành công

Ngoài câu chuyện về nhân quyền, Qatar cũng mang đến cảm giác không hề dễ chịu cho các CĐV đến theo dõi kỳ World Cup năm nay. Việc uống bia và theo dõi các trận đấu là điều khá bình thường ở nhiều giải đấu lớn, nhưng chủ nhà Qatar đã giới hạn về cả địa điểm lẫn thời gian phục vụ bia cho các thượng đế túc cầu giáo. Mỗi vại bia nửa lít ở Qatar có mức giá khiến bạn phải giật mình: 140 USD (hơn 3 triệu đồng). Các CĐV đến theo dõi World Cup cũng phải nhớ một số quy định vốn là chuyện bình thường ở nhiều quốc gia, bao gồm việc chụp ảnh phải xin phép người được chụp hay trang phục đến sân phải đảm bảo che kín vai và phủ đến đầu gối, điều chắc chắn làm nản lòng những hot girl luôn chọn những bộ đồ sexy trên các khán đài. Chuyện chỗ ở hay đi lại cũng là một đề tài đáng lưu tâm một phần vì năng lực hạn hẹp của Qatar trong việc đáp ứng lượng khách có thể lên tới hơn một triệu người trong gần một tháng tổ chức World Cup.

Cơ hội để Qatar đánh bóng hình ảnh

Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn là một bức tranh xám xịt về kỳ World Cup đầu tiên vào mùa Đông sẽ khai mạc vào Chủ nhật này. Qatar muốn mang đến những ấn tượng cho du khách đặt chân đến sân bay Hamad bằng việc tạo ra một không gian xanh thu nhỏ trong lòng sân bay có tên gọi The Orchard. Cách xây dựng The Orchard ở sân bay Hamad mang đến những liên tưởng rõ rệt về Jewel, không gian xanh ai cũng biết tới mỗi khi đặt chân đến sân bay Changi ở Singapore. Những hoạt động đáng chú ý khác như việc phát hành đồng tiền mệnh giá 22 riyad (đơn vị tiền tệ của Qatar, khoảng 150 nghìn đồng) cũng như hành trình di chuyển của chiếc cúp vàng World Cup cũng là cách nước chủ nhà đánh bóng tên tuổi sau hơn một thập kỷ chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên tại Trung Đông.

Đã có những đội tuyển và CĐV đầu tiên đặt chân đến Qatar. Mỹ và Australia là những ĐTQG đầu tiên có mặt ở Qatar, trong lúc phần lớn các đội tuyển sẽ hội quân trong tuần này khi những siêu sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Karim Benzema chỉ vừa mới hoàn tất các trận đấu tại CLB chủ quản cuối tuần qua. Một CĐV đến từ Ecuador bày tỏ sự hào hứng khi có mặt ở Qatar để không chỉ cổ vũ cho đội tuyển quê hương mình, mà còn cho những ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi.

Sức hút của World Cup 2022 sẽ nóng dần lên, bất chấp những tranh cãi và rắc rối song hành cùng chủ nhà Qatar. 

Diệp Hạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm