World Cup 2022: Điểm đóng quân của các đội tuyển có gì thú vị

28/07/2022 06:06 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Với diện tích nhỏ bé của Qatar, khách sạn, sân tập và sân vận động nơi các đội thi đấu nằm gần nhau. Hành trình di chuyển của các đội bóng sẽ ngắn hơn rất nhiều với những gì mà họ đã trải qua tại Brazil 2014 và Nga 2018.

Việt Nam bị hét giá hơn 350 tỷ đồng tiền bản quyền World Cup 2022

Việt Nam bị hét giá hơn 350 tỷ đồng tiền bản quyền World Cup 2022

World Cup 2022 đang đến gần và câu hỏi được người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam quan tâm nhất lúc này là bản quyền giải đấu sẽ diễn ra tại Qatar cuối năm nay.

Phần lớn các đội đã chọn khách sạn ở trong hoặc quanh thủ đô Doha, 24 trong số 32 đội chỉ cách nhau trong vòng bán kính 10km!

ĐT Anh: Souq Al Wakra

Trong quá trình lựa chọn điểm đóng quân tại World Cup 2022, tuyển Anh đã đưa khách sạn của tuyển Bỉ-Hilton Salwa, vào danh sách rút gọn, nhưng cuối cùng họ đã quyết định sẽ lưu trú tại Souq Al Wakra, một nơi yên tĩnh hơn.

Souq Al Wakrah là một khu nghỉ mát bãi biển 5 sao ở làng chài mở rộng Al Wakrah cách Doha 16km về phía Nam. Quyết định chọn Souq Al Wakrah của tuyển Anh dựa trên sự thuận lợi về hậu cần và giao thông. Khách sạn chỉ cách địa điểm tổ chức thi đấu một quãng đường ngắn. Đội tuyển Anh sẽ tập luyện tại Sân vận động Saoud bin Abdulrahman, cách chỗ ở của họ sáu phút lái xe. Sân vận động 12.000 chỗ ngồi là sân nhà của CLB Al-Wakrah. Nếu tới Sân vận động quốc tế Khalifa tham dự trận mở màn ở bảng B vào ngày 21/11, tuyển Anh sẽ mất 25 phút lái xe.

So với sự sang trọng của các khách sạn trước đây mà tuyển Anh đóng quân, Souq Al Wakrah là một lựa chọn kinh tế hơn, nơi các phòng có giá lên tới 300 bảng Anh/đêm và yêu cầu khách không uống rượu. Tại Qatar, đội tuyển Anh sẽ tập trung tại Souq Al Wakrah cho toàn bộ giải đấu. Gia đình của các cầu thủ dự kiến ​​sẽ tìm chỗ ở riêng biệt gần đó.

Tuy nhiên, việc đội sẽ ở cùng một địa điểm cho toàn bộ giải đấu, làm dấy lên lo ngại về sự nhàm chán. Tại World Cup 2010 tại Nam Phi, các cầu thủ Anh đã phàn nàn về sự buồn chán khi chỉ lưu trú tại một địa điểm trong 1 tháng chuẩn bị và thi đấu. Tại Nga vào năm 2018, 120 chiếc tivi đã được chuyển từ Vương quốc Anh đến căn cứ của tuyển Anh ở Repino để các cầu thủ giải trí.

ĐT Bỉ-Hilton Salwa

Nếu đội tuyển Bỉ tận hưởng một thời gian dài tại World Cup 2022, họ chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán tại Hilton Salwa, nơi họ lựa chọn lưu trú. Tại đây, khách có thể tận hưởng tầm nhìn ra biển từ 361 phòng và biệt thự độc quyền, với mức giá lên tới 5.890 bảng Anh/đêm.

Hilton Salwa là 1 trong 5 khách sạn lưu trú của các đội tuyển được FIFA phê duyệt có bãi biển riêng, dài 3,5km. Nhưng chưa hết, khách sạn còn có hệ thống vui chơi giải trí ấn tượng, công viên nước với 56 trò chơi, 17 hồ bơi, 10 máng trượt; trượt xe go-cart trên sa mạc và lặn biển. Trong khu phức hợp này còn có tới 20 nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bãi biển, du khách có thể trải nghiệm dùng bữa trong phòng ăn dưới nước.

Dù là nơi lưu trú xa nhất so với các đội bóng khác nhưng khoảng cách từ Hilton Salwa tới sân vận động tổ chức trận mở màn của tuyển Bỉ với Canada tại bảng F chưa đầy 100km, mất 1 giờ đồng hồ di chuyển.

Liên đoàn bóng đá Bỉ khẳng định nơi lưu trú này sẽ giúp cho đội tuyển của họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Chú thích ảnh
Do Qatar nhỏ, nên điểm đóng quân của các đội tuyển dự World Cup 2022 đều rất gần nhau

ĐT Đức: Zulal Wellness Resort

Lựa chọn nơi lưu trú của tuyển Đức hoàn toàn khác với tuyển Bỉ. Tuyển Đức hướng tới sự yên tĩnh khi lựa chọn Zulal Wellness Resort, khu nghỉ dưỡng thiên về chăm sóc sức khỏe và không phục vụ bia rượu.

Zulal Wellness Resort mới được xây dựng trước thềm giải đấu, tọa lạc gần một cảng cổ, nơi các thương nhân từng kiếm sống bằng nghề đánh bắt ngọc trai. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm các liệu pháp massage, trị liệu. Zulal Wellness Resort có giá phòng lên tới 1.400 bảng một đêm, bao gồm sáu nhà hàng và quán cà phê, trong số đó có một nhà hàng hải sản bên bãi biển, một quán ăn Lebanon, một quán cà phê spa, một quán trà.

Zulal Wellness Resort chỉ cách trung tâm huấn luyện và sân vận động Al Shamal ít phút lái xe.

Huấn luyện viên trưởng Hansi Flick cho biết: “Việc đủ điều kiện tham dự World Cup sớm đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc tìm kiếm một địa điểm lưu trú ở Qatar, và chúng tôi có mọi thứ mình cần. Chúng tôi chỉ cách sân tập của Al Shamal một đoạn lái xe ngắn, điều kiện tuyệt vời ở đó sẽ cho phép chúng tôi tập trung và rèn luyện chuyên sâu, và có một môi trường thư giãn tuyệt vời tại khách sạn. Đó là những điều quan trọng nhất đối với tôi với tư cách là huấn luyện viên trưởng”.

ĐT Pháp: Al Messila

Al Messila, khách sạn tuyển Pháp chọn làm nơi lưu trú, có kiến trúc xa hoa, giống như một cung điện Arab. Khách sạn Al Messila có mặt tiền hoành tráng, phía sau khách sạn có 130 phòng, trong đó có 30 biệt thự có hồ bơi riêng được thiết kế riêng, có giá lên đến 1.500 bảng một đêm. Khách sạn nằm ở trung tâm Qatar, cách Sân bay Quốc tế Hamad chưa đầy 20km và cách thủ đô Doha 4km, cách sân vận động Al Janoub, nơi Pháp chơi trận đầu tiên ở bảng D với Australia, chỉ 24km.

Khách sạn cũng tự hào có đầu bếp Pino Lavarra, người được trao nhiều sao Michelin.

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng Zulal Wellness Resort, nơi đóng quân của đội tuyển Đức

ĐT Brazil

Brazil sẽ lưu trú tại khách sạn The Westin, ở trung tâm Doha, và liên đoàn bóng đá nước này rất vui mừng khi thời gian trung bình đến các sân vận động World Cup chỉ là 17 phút.

Tuy nhiên, chỗ ở tại trung tâm thành phố của Brazil kém sang trọng hơn so với một số đội bóng khác, nhưng vẫn có bốn nhà hàng, ba hồ bơi, một trung tâm thể dục và spa, cũng như những khu vườn thơm và cây cọ, được mô tả như một “ốc đảo đô thị”.

Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, Adenor Bacchi, người đã có 26 năm quản lý bóng đá, rất vui mừng khi địa điểm tập luyện tại Sân vận động Grand Hamad, chỉ cách chỗ ở của đội tám phút lái xe.

Một quan chức từ Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Brazil nói với truyền thông Nam Mỹ: “Trong số 17 lựa chọn, chúng tôi đã chọn nơi này, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của chúng tôi”. Tại bất kỳ kỳ World Cup nào, người Brazil luôn chọn nơi lưu trú gần sân tập và sân đấu nhất, và Qatar 2022 không ngoại lệ.

ĐT Argentina và Tây Ban Nha

Đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha không chọn những resort hay khu phức hợp cạnh bãi biển. Họ đã chọn nơi lưu trú trong thành phố: Đại học Qatar.

Đại học Qatar, nơi đào tạo 20.000 sinh viên, có cơ sở vật chất hiện đại, gồm một sân vận động 10.000 chỗ ngồi và một khu thể thao trong nhà có sức chứa 5.000 người. Mỗi đội tuyển sẽ được sử dụng độc quyền hai sân chiếu sáng, cho phép tập luyện vào buổi tối mát mẻ hơn, cùng với phòng tập thể dục, khu vực phục hồi, bể sục và phòng họp.

Trường đại học chỉ cách Sân vận động Al Thumama - nơi Tây Ban Nha sẽ mở màn chiến dịch gặp Costa Rica ở bảng E khoảng 20km và cách Sân vận động Lusail - nơi Argentina đá trận mở màn bảng C với Ả- Rập Xê-út khoảng 13km.

“Chúng tôi hiện đang chuẩn bị tổ chức để đón đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha, cả hai đều đã chọn khuôn viên Đại học Qatar làm nơi cư trú trong thời gian diễn ra World Cup sắp tới”, hiệu trưởng trường đại học, Tiến sĩ Hassan Al-Derham, cho biết. “Trường chúng tôi đã xây dựng một số cơ sở thể thao đặc biệt, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và Olympic và phù hợp với các yêu cầu về sức khỏe và an toàn”.

Mặc dù vậy, các đội vẫn sẽ đầu tư một khoản đáng kể để tân trang lại cơ sở vật chất và mang đến cho nó một nét riêng, theo truyền thông Nam Mỹ. Liên đoàn bóng đá Argentina đã làm điều tương tự vào năm 2014 tại Brazil và năm 2018 tại Nga.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm