Việt Nam đấu Oman: Xuân Trường, Hải Huy dương tính với COVID-19

19/03/2022 14:14 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường và Hải Huy là hai trường hợp mới nhất cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nâng tổng số những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nhiễm bệnh đến thời điểm này lên con số 6.

Đội tuyển Việt Nam thắng U23 Việt Nam nhờ bàn phản lưới

Đội tuyển Việt Nam thắng U23 Việt Nam nhờ bàn phản lưới

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước các đàn em U23 trong trận đấu tập nội bộ chiều qua 18/3 với một pha lập công của Tuấn Hải và bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của trung vệ Liễu Quang Vinh.

5 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp đội tuyển Oman trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo liên tiếp phải đón nhận những thông tin không vui liên quan đến tình hình chấn thương, sức khỏe của các học trò, đặc biệt là các trường hợp dương tính với COVID-19.

"Đội tuyển Việt Nam hiện có 6 trường hợp dương tính với Covid-19. Tuấn Mạnh, Hồng Duy, Văn Nam và Văn Hoàng đã được phát hiện trước.

Sáng nay, khi test nhanh phát hiện thêm Xuân Trường và Hải Huy dương tính. Chúng tôi sẽ cho các cầu thủ này kiểm tra bằng PCR", bác sỹ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam chia sẻ ở buổi tập sáng nay 19/3 của đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Oman, Việt Nam đấu Oman, Xuân Trường, Hải Huy, HLV Park Hang Seo, dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, VFF, COVID-19, U23 Việt Nam, Dubai Cup
Xuân Trường cùng Hải Huy là hai cầu thủ mới nhất test nhanh dương tính với COVID-19.Ảnh: VFF

Như vậy, có thể khẳng định, đây là đợt tập trung có nhiều biến động và gây ra khó khăn lớn nhất ở đội tuyển Việt Nam từ đầu vòng loại World Cup 2022 đến nay.

Đối phó với những khó khăn bất khả kháng như trên về lực lượng, HLV Park Hang Seo liên tục phải điều chuyển quân từ đội U23 Việt Nam lên hay bổ sung gấp những cầu thủ mới.

Do Hải Huy, Xuân Trường dương tính với COVID-19 nên Lý Công Hoàng Anh (Topenland Bình Định) được chuyển từ đội U23 lên trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, thầy Park không có nhiều sự lựa chọn khi Night Wolf V-League 2022 mới chỉ diễn ra được 4 vòng đấu là tạm dừng và hầu hết cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam hoặc thuộc “tầm ngắm” của Ban huấn luyện đều không đạt phong độ cao.

Trận đấu nội bộ thắng U23 Việt Nam 2-0 chiều qua cũng chính là trận đấu duy nhất của đội trước khi tái đấu đội tuyển Oman vào ngày 24/3 tới đây.

Trong khi đó, theo các thông tin mới nhất, đội khách Oman với khoảng 50 thành viên sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 18h00 ngày 21/3.

Ngay sau khi đến sân bay, đội tuyển Oman sẽ được đưa về khách sạn Grand Plaza để bước vào quá trình chuẩn bị trận đấu. Đội tuyển Oman theo kế hoạch sẽ tập luyện tại sân Hàng Đẫy.

Trước đó, lúc 20h00 ngày mai 20/3, tổ trọng tài điều khiển trận đấu người Syria sẽ có mặt tại Hà Nội, bao gồm ông Hattab Hanna (trọng tài chính), Ahmad Ali, Zazfoun Mazen (trợ lý số 1 và 2), Sarray Mohanad Qasim Eesee (trọng tài thứ 4).

Giám sát trọng tài là ông Mombeni Hedayat (Iran), giám sát trận đấu là ông Tun Tun Aung (Myanmar) sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 19 và 20/3.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm