Tuyển Việt Nam vượt khó tại Nhật Bản

28/03/2022 17:06 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn trước thềm trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3. Thời tiết khắc nghiệt và việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng các buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Uzbekistan?

Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs Uzbekistan?

Lịch thi đấu bóng đá U23 Dubai Cup 2022. Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở đâu? VTV6 có trực tiếp U23 VN?

Vòng loại World Cup 2022:

* 17h35, 29/3: Nhật Bản vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 18h30, 29/3: Iran vs Liban

* 20h45, 29/3: UAE vs Hàn Quốc

* 20h45, 29/3: Syria vs Iraq

* 23h00, 29/3: Oman vs Trung Quốc

* 01h00, 30/3: Ả rập Xê út vs Úc

 

 

Khó khăn bủa vây

Chấn thương và dịch Covid-19 khiến HLV Park Hang Seo chỉ có thể mang sang Nhật Bản 19 cầu thủ. Cộng với thủ thành Văn Lâm đã chờ sẵn hội quân ở Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam có tất cả 20 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước tình cảnh thiếu hụt lực lượng, nhà cầm quân Hàn Quốc đã phải thốt lên rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi với tâm lý có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu trước Nhật Bản.

Dẫu vậy, khó khăn vẫn chưa chịu buông tha cho đoàn quân áo đỏ khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cho kết quả dương tính tại sân bay của Nhật Bản. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, trợ lý Lê Huy Khoa đã được đi cách ly tối thiểu 7 ngày. Việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã buộc HLV Park Hang Seo phải thay đổi phương thức giao tiếp nhằm truyền tải thông tin tốt nhất tới các học trò. Tại các cuộc họp chuyên môn sắp tới của toàn đội, thuyền trưởng Park Hang Seo vẫn sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của trợ lý Lê Huy Khoa thông qua hình thức kết nối trực tuyến.

Bên cạnh đó, BTC nước chủ nhà Nhật Bản đã và đang áp dụng các nguyên tắc nghiêm ngặt nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc bắt buộc tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam phải hoạt động trong “bong bóng khép kín” một cách tuyệt đối, BTC còn thực hiện biện pháp truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trợ lý Lê Huy Khoa.

Cụ thể, có tới 15 thành viên của đội tuyển Việt Nam được xác nhận thuộc diện F1. BTC đã quyết định tách nhóm để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của từng người. Nhóm F1 của đội tuyển được bố trí phương tiện di chuyển riêng và khu vực ăn riêng. Tại sân tập, đội tuyển Việt Nam chia làm 2 nhóm và được bố trí 2 phòng thay đồ khác nhau, nhưng vẫn được tập luyện chung cùng với nhau một cách bình thường trên tập. Với các quy định khắt khe trong việc phòng chống dịch của nước chủ nhà Nhật Bản, có lẽ thầy trò HLV Park Hang Seo không thể tránh khỏi những áp lực tâm lý căng thẳng.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, Park Hang Seo, Hùng Dũng, bxh world cup 2022, vòng loại thứ ba World Cup, U23 Việt Nam, Dubai Cup, U23 Việt Nam, VFF
ĐTVN đang nỗ lực vượt khó tại Nhật Bản. Ảnh: VFF

Vượt khó tập luyện

Không chỉ phải chịu những khó khăn hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quang Hải và các đồng đội còn phải đương đầu với thử thách mang tên thời tiết cực đoan. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra trong cơn mưa lạnh kéo dài kèm theo gió giật. Điều này khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải cho buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến để đảm bảo sức khỏe cho các học trò.

Ở buổi tập ngày hôm qua 27/3, toàn đội đã dành thời gian buổi sáng để xem lại băng ghi hình trận đấu của đội tuyển Nhật Bản. Từ đó, thầy trò HLV Park Hang Seo cùng phân tích và rút kinh nghiệm. Chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam đã tập trung phần lớn thời lượng cho các nội dung rèn về đấu pháp, phối hợp nhóm trong tấn công và phòng ngự.

Trận đấu với Nhật Bản vào ngày 29/3 cũng là trận đấu cuối cùng của đoàn quân áo đỏ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo chia sẻ của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, mặc dù đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn luôn dành sự trân trọng cho từng trận đấu trong chặng đường còn lại tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

“Không phải lúc nào chúng tôi cũng có được cơ hội được thi đấu với một đội tuyển có đẳng cấp hàng đầu châu Á như Nhật Bản. Đối thủ càng mạnh chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tạo dấu ấn đẹp trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022”, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm