HLV tuyển Trung Quốc: 'Thua Việt Nam rất khó chấp nhận'

01/02/2022 22:39 GMT+7 | World Cup 2022

HLV trưởng Li Xiaopeng của đội tuyển Trung Quốc xin lỗi CĐV nước này đồng thời khó chấp nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam tối 1/2 trên sân Mỹ Đình.

ĐIỂM NHẤN Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Hùng Dũng quá hay, thầy Park ‘mừng tuổi’ người hâm mộ

ĐIỂM NHẤN Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Hùng Dũng quá hay, thầy Park ‘mừng tuổi’ người hâm mộ

Việt Nam 3-1 Trung Quốc. Kết quả tuyệt vời và là sự tưởng thưởng xứng đáng cho màn trình diễn gần như hoàn hảo của tuyển Việt Nam. Trận đấu hay của nhiều cầu thủ chúng ta trong đó nổi bật là Hùng Dũng.

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* Nhật Bản 2-0 Ả rập Xê út

* Việt Nam 3-1 Trung Quốc (VTV6)

* Liban 1-1 Iraq

* 21h00, 1/2: Syria vs Hàn Quốc

Xem trực tiếp Syria vs Hàn Quốc

Soi kèo, nhận định Syria vs Hàn Quốc

* 21h30, 1/2: Iran vs UAE

Xem trực tiếp Iran vs UAE

Soi kèo, nhận định Iran vs UAE

* 23h00, 1/2: Oman vs Úc

Xem trực tiếp Oman vs Úc

Soi kèo, nhận định Oman vs Úc

 

 

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng buồn bã: "Đầu tiên tôi xin lỗi cầu thủ và CĐV Trung Quốc. Chúng tôi đã có sai sót ban đầu và thất bại này là kết quả khó chấp nhận.

Có 2 điều tôi muốn nói. Một là các vấn đề kỹ thuật, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Vấn đề thứ hai là đội tuyển Trung Quốc đã quá lo lắng cho trận đấu này.

 

 

Việt Nam 3- 1 Trung Quốc, kết quả bóng đá Việt Nam 3-1 Trung Quốc, kết quả vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, Tấn Tài, Tiến Linh, Phan Văn Đức, VFF
Đội tuyển Việt Nam khiến tuyển Trung Quốc trải qua một trận đấu thất vọng tối 1/2.Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh qua 7 trận đã đấu ở giai đoạn ba vòng loại World Cup lần này.

Trong khi đó, cầu thủ của tôi quá căng thẳng, dẫn đến hai bàn thua sớm trong hiệp 1 và đánh mất khả năng kiểm soát thế trận rồi thua cuộc.

Sau giờ nghỉ, tôi đã thay vì cặp tiền vệ trung tâm không chơi tốt trong hiệp 1 nhưng nhiều cầu thủ đã không thi đấu một thời gian dài nên không bắt nhịp kịp với nhịp độ trận đấu. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với những gì họ thể hiện.

Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ nhưng quá trình này cần thời gian dài nữa”.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm