HLV Park Hang Seo khó trao cơ hội cho cầu thủ HAGL

13/03/2022 09:40 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn kém cỏi ngay đầu mùa giải của HAGL có thể khiến cầu thủ đội bóng này mất cơ hội ra sân ở đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới gặp Oman và Nhật Bản.

HAGL và nỗi niềm bầu Đức

HAGL và nỗi niềm bầu Đức

Việc có nhiều cầu thủ tập trung dài hạn cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ được hội quân ở CLB 10 ngày chuẩn bị cho V-League 2022 đã khiến thầy trò HLV Kiatisuk đi trật đường ray.

Trên thực tế, nếu nhìn vào bản danh sách ra sân của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu thành công nhất trước Trung Quốc hôm mùng 1 Tết, các cầu thủ HAGL không hiện diện trong đội hình chính, trừ Hồng Duy.

HLV Park Hang Seo tin dùng Hồng Duy một phần vì cầu thủ này thể hiện được sự ổn định bên hành lang cánh trái, nơi đội tuyển không có nhiều người đảm nhiệm được.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Oman, HAGL, HLV Park Hang Seo, dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, V-League, Kiatisuk, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, VFF
Trừ Công Phượng ít nhiều thể hiện mình, các cầu thủ HAGL đều đang sa sút so với chính họ. Ảnh: HAGL

Đội tuyển Việt Nam ở trận thắng đó chỉ dùng Công Phượng, Văn Thanh vào những phút cuối để thay người chiến thuật. Thầy Park tỏ rõ ý định thay đổi, làm mới đội tuyển với những cầu thủ cũng đã quá hiểu lối chơi mình xây dựng.

Ở 2 trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (ngày 29/3). Thời gian là rất ngắn và ông thầy người Hàn Quốc sẽ có thể dùng lại công thức cũ đã giúp đội nhà thành công trước Trung Quốc.

HLV Park Hang Seo còn rất nhiều cầu thủ chất lượng, đang có phong độ ổn định ở thời điểm đầu V-League 2022 như Tấn Tài, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Đình Trọng… Ngay cả những cầu thủ Hà Nội FC vốn luôn được HLV Park Hang Seo tin dùng như Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung… cũng sẵn sàng.

Lần triệu tập này, HLV Park Hang Seo loại Hữu Tuấn (HAGL) là điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhưng HLV Park Hang Seo đã lý giải rằng ông muốn trao cơ hội thử sức cho vài cái tên mới như Adriano Schmidt (T.Bình Định), Văn Vĩ (Hà Nội FC), Hải Huy (Hải Phòng).

HLV Park Hang Seo hiểu rõ khả năng của những người đã triệu tập và họ cũng chưa tạo được sự tin tưởng cần thiết để ông thầy người Hàn Quốc trao cơ hội ra sân. 

Trở lại với nhóm cầu thủ HAGL, phong độ đáng báo động của họ ở CLB là điều HLV Park Hang Seo có thể không thể mạo hiểm thêm.

Dù là những trận đấu thủ tục với Oman hay Nhật Bản, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ xứng đáng được trao cơ hội thử sức. Phong độ ổn định của họ ở V-League là điều thầy Park phải tính toán.

Ngoài Công Phượng, các cầu thủ HAGL hiện tại đa phần mất tự tin sau chuỗi ngày dài không biết thắng ở V-League. Sự sa sút của họ khiến HLV Kiatisuk tìm nhiều cách để vực dậy nhưng bất thành. Ở từng vị trí, cầu thủ HAGL cũng không nổi bật hơn các đồng nghiệp.

Điển hình bên cánh phải, Tấn Tài (T.Bình Định) có thể đã là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo thay vì Văn Thanh. Bên cánh trái, Văn Vĩ của Hà Nội FC là thử nghiệm để ông Park dùng thay Hồng Duy nhưng khả năng này khó xảy ra hơn.

Ở giữa sân, Tuấn Anh và Xuân Trường từ lâu đã không thể sánh bằng cặp Hoàng Đức – Hùng Dũng.

Nếu Quang Hải được đưa vào giữa, khả năng ra sân của cặp tiền vệ HAGL càng ít đi. Trên hàng công, sức trẻ và sự mạnh mẽ của Tuấn Hải, Đức Chinh cũng khiến thầy Park ít hy vọng vào những pha bóng lắt léo của Công Phượng.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm