HLV Park đau đầu với bài toán đội trưởng ở tuyển Việt Nam

06/01/2022 08:26 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như HLV Park Hang Seo đang quyết định thực hiện cuộc cách mạng tại ĐT Việt Nam ngay từ lần tập trung vào ngày 13/1 sắp tới. Tuy nhiên, việc ông sẽ lựa chọn ai làm đội trưởng cho đoàn quân áo đỏ vẫn là câu trả lời không hề dễ có lời giải.

Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam

Quế Ngọc Hải không còn là đội trưởng tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã quyết định làm “cách mạng” ở đội tuyển Việt Nam và động thái đầu tiên là thay đổi toàn bộ ban cán sự của đội bóng.

Việc HLV Park Hang Seo quyết định để trung vệ Quế Ngọc Hải thôi giữ tấm băng đội trưởng tại ĐT Việt Nam đang gây ra bão dư luận.

Đây là điều rất ít xảy ra khi đội trưởng của ĐTQG vẫn đang thi đấu hoặc vẫn tập trung làm nhiệm vụ quốc gia. Đáng chú ý hơn, ông còn nhấn mạnh khía cạnh “để Quế Ngọc Hải tập trung đá bóng”.

Dường như sau phát biểu này, hậu vệ vừa chia tay CLB Viettel sẽ khó lòng có thêm lần nào giữ băng đội trưởng trên ĐTQG. Điều này còn đặt ra câu hỏi về việc liệu HLV Park Hang Seo đang toan tính điều gì?

Liệu ông có dám mạnh dạn đập đi xây lại, tái cấu trúc ĐT Việt Nam trong lần tập trung sắp tới để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022?

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải khó có khả năng được giữ băng đội trưởng lần nữa

Trong thời gian HLV Park Hang Seo làm việc tại Việt Nam, Quế Ngọc Hải luôn được xem là trung vệ số 1. Bản thân hậu vệ người Nghệ An cũng thay đổi rất nhiều, điềm tĩnh, chín chắn, trưởng thành hơn nhiều.

Thế nhưng, hành động trả đũa cầu thủ Thái Lan ở trận bán kết AFF Cup 2020 có lẽ đã khiến ông thầy người Hàn Quốc nóng mắt. Ngay trong lòng ĐT Việt Nam cũng đã xuất hiện nhiều lời đàm tiếu về phát biểu mà vị chiến lược gia xứ sở Kim Chi chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.

Rất có thể chính Quế Ngọc Hải liên quan đến vấn đề này và ông Park muốn mạnh tay răn đe cho nhiều cái tên khác “lấy đó làm gương”.

Nhưng để tiến hành được một cuộc cách mạng triệt để, HLV Park Hang Seo sẽ phải mất rất nhiều công sức.

Chú thích ảnh
Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng đều là ứng viên cho vị trí thủ quân mới của ĐT Việt Nam

Ông Park cần loại bỏ một số cái tên để đi tìm cho mình bộ khung mới. Việc trao tấm băng đội trưởng cho ai cũng là bài toán không dễ giải chút nào. Ngoài sự chuyên nghiệp, chuyên môn, “người được chọn” còn phải là nhân vật có tiếng nói ở ĐT Việt Nam.

Những cái tên sáng giá đang được dư luận điểm danh là Hùng Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh. Trong 4 cái tên này, Xuân Trường, Duy Mạnh đang là đội phó của ĐT Việt Nam và được đánh giá khá cao ở khả năng lãnh đạo. Đặc biệt là Duy Mạnh, anh từng làm đội trưởng không ít lần ở các cấp độ trẻ cũng như có “kinh nghiệm lâu năm” làm đội phó tại ĐTQG.

Về phía Hùng Dũng, nhiều khả năng cầu thủ người Gia Lâm sẽ được gọi tập trung lại ở lần chuẩn bị gặp Australia và Trung Quốc diễn ra cuối tháng 1, đầu tháng 2. Tiền vệ sinh năm 1993 luôn được đánh giá rất cao về chuyên môn cũng như sự kết nối trong sơ đồ 3-4-3, 3-5-2 mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng.

Hùng Dũng còn là cầu thủ sinh hoạt cực kỳ chuyên nghiệp và khắt khe với cá nhân. Tại đoàn quân áo tím, không chỉ là đội phó, anh còn được chọn mặt gửi vàng làm thủ quỹ bởi sự chuẩn chỉ, sòng phẳng. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ là đầu tàu rất đáng chờ đợi nếu được trao cơ hội làm thủ lĩnh.

Cái tên cuối cùng là Quang Hải. Tài năng của tiền vệ sinh năm 1997 là điều không thể bàn cãi.

Anh luôn được coi là cầu thủ tài năng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ 24 tuổi chưa thực sự bộc lộ được tố chất thủ lĩnh, nên rất khó để ông thầy người Hàn Quốc chọn anh cho tấm băng đội trưởng.

HLV Park Hang Seo sẽ phải cân nhắc rất nhiều trong khoảng 10 ngày tới trước khi ĐT Việt Nam tập trung trở lại. Ông Park cũng cần tỉnh táo để “thanh lọc” đoàn quân áo đỏ nếu không muốn tạo ra “sóng ngầm” trong lòng “những chiến binh sao vàng”.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm