Đội trưởng Hùng Dũng: ‘Oman khỏe nhưng tuyển Việt Nam có điểm mạnh riêng’

22/03/2022 15:30 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu có điểm khi tiếp đón đội Oman trên sân Mỹ Đình lúc 19h00 ngày 24/3 tới đây.

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Lịch vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá đội tuyển Việt Nam - Lịch vòng loại World Cup 2022 châu Á

lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. lịch thi đấu VL World Cup 2022. Việt Nam vs Oman, Nhật Bản vs Việt Nam

Nhìn lại hành trình đã qua của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, Hùng Dũng cho biết: “Trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc đội tuyển Việt Nam đã trải qua 7 trận thua liên tiếp, điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng tôi góp mặt tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup và phải đối mặt với các đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản, Úc, Ả rập Xê út.

Ngay cả Trung Quốc và Oman cũng xếp trên chúng tôi nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, việc không có điểm số nào sau 7 trận đấu trước đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội, làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ đối với chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi đã rất quyết tâm trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, nhất là khi trận đấu này diễn ra đúng ngày mồng 1 Tết của Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi với tất cả những gì mình có, với tinh thần tuyệt vời, quyết tâm không bỏ cuộc và chúng tôi đã giành chiến thắng 3-1.

Việt Nam vs Oman, trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman, dtvn, Park Hang Seo, hùng dũng, đỗ hùng dũng, vff, việt nam vs nhật bản, vòng loại thứ ba world cup, u23 việt nam
Hùng Dũng (giữa) tự tin vào việc có điểm trước Oman.Ảnh: VFF

Đó là một chiến thắng nhiều ý nghĩa với bóng đá Việt Nam, nó không chỉ là 3 điểm lịch sử đầu tiên mà còn là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ vào dịp năm mới, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiến về phía trước với tư duy tích cực.

Tôi vừa mới trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị chấn thương nên phải bắt nhịp lại. May mắn là tôi được Ban huấn luyện cùng các đồng đội hỗ trợ nhiều nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Thành thật mà nói, tôi vẫn có chút áp lực khi được trao chiếc băng đội trưởng. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua vì tôi có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt các đồng đội, cảm nhận được điều đó qua từng cái bắt tay, rằng họ tin tưởng tôi và tôi biết mình không đơn độc.

Bất cứ ai được giao trọng trách làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam đều phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Ban huấn luyện giao phó, xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ cầu thủ mới và cầu thủ trẻ hòa nhập, đồng thời tập luyện chăm chỉ với năng lượng tích cực, ở bên nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Chú thích ảnh
Hùng Dũng trả lời phỏng vấn.Ảnh: AFC

Đánh giá về đối thủ Oman, Hùng Dũng nói trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC): “Mặc dù phải đối mặt với những đối thủ mạnh tại vòng loại cuối cùng nhưng ở trận đấu nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu có điểm.

Các cầu thủ Oman có tốc độ, sức mạnh nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của mình, nhất là khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nên chúng tôi muốn mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho người hâm mộ.

Tại vòng loại này, đối thủ nào cũng rất mạnh nên dù có cố gắng chúng tôi cũng khó có thể thu hẹp được khoảng cách. Nhưng có một câu nói: đối thủ là người thầy tốt nhất và đối thủ càng mạnh thì càng có thể học hỏi được nhiều điều.

Chúng tôi đã từng thua 7 trận liên tiếp nhưng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sau mỗi trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi có thể cải thiện được nếu được thi đấu thường xuyên với các đội bóng hàng đầu như Nhật Bản.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội so tài với các đội bóng hàng đầu châu Á nên điều này mang lại cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm quý báu cả về thể chất lẫn tâm lý.

Chính vì thế, dù không được dự World Cup nhưng chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu một. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2026 vì giải đấu đó mở rộng số lượng đội bóng tham dự lên thành 48.

Những trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã cho đội tuyển Việt Nam trải nghiệm tuyệt vời và giúp ích cho chúng tôi ở vòng loại sau.

Tất nhiên, điều đó không dễ dàng vì dự World Cup không chỉ của riêng đội tuyển Việt Nam mà còn là mục tiêu lớn của nhiều đội bóng ở khu vực Đông Nam Á”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm