Đấu Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sớm hội quân trở lại

19/10/2021 10:37 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 25/10 tới chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11 gặp Nhật Bản và Ả rập Xê út.

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup?

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup?

Sau những bất ngờ đầu tiên, trật tự đã được thiết lập với sự lên tiếng về đẳng cấp của các ứng viên nặng ký nhất ở bảng B. Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam trong hành trình tìm kiếm cơ hội dự World Cup 2022.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup trong tháng 11

Ngày 11/11: ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản (19h00)

Ngày 16/11: ĐT Việt Nam vs ĐT Ả rập Xê út (19h00)

Chú thích ảnh

 

Đội tuyển Việt Nam đã về nước hôm 14/10 và đang trong thời hạn cách ly y tế 7 ngày tại khách sạn sau khi kết thúc trận đấu với Oman trên sân khách.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất cách ly vào ngày 21/10, các cầu thủ sẽ được “xả trại” khoảng 3 ngày sau đó hội quân trở lại vào ngày 25/10 để tập luyện, hướng đến các trận đấu với đội tuyển Nhật Bản (11/11) và Ả rập Xê út (16/11).

bóng đá Việt Nam, dtvn, ĐT Việt Nam, Việt Nam vs Nhật Bản, Việt Nam vs Ả rập Xê út, BXH vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Công Phượng và các đồng đội sớm tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu với Nhật Bản và Ả rập Xê út trong tháng 11.Ảnh: VFF

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng nửa tháng trước khi tiếp đón hai đối thủ mạnh liên tiếp trên sân nhà Mỹ Đình là Nhật Bản cùng Ả rập Xê út.

Do HLV Park Hang Seo còn bận nhiệm vụ ở đội U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á phải tới ngày 4/11 mới có mặt tại Việt Nam nên sau khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hội quân hôm 25/10, trợ lý Lee Young Jin cùng các thành viên trong Ban huấn luyện sẽ nhận trọng trách hướng dẫn, chỉ đạo trong các buổi tập.

Những chấn thương của Tuấn Anh, Minh Vương, Trọng Hoàng đang tiến triển tốt mang đến tin vui cho HLV Park Hang Seo, cùng với đó là sự góp mặt của Thanh Thịnh, Xuân Mạnh, hai cầu thủ lên tập trung đội tuyển từ trước chuyến đi UAE và Oman vừa qua.

Mặc dù vậy, việc đội tuyển Việt Nam có bổ sung hay thay thế cầu thủ hay không còn chờ quyết định của HLV Park Hang Seo và sẽ được công bố ngay trước thời điểm đội tập trung trở lại ngày 25/10.

Cho đến ngày hôm qua 18/10, đề xuất xin mở cửa sân Mỹ Đình đón 50% lượng khán giả vào sân theo dõi trực tiếp các trận đấu với Nhật Bản và Ả rập Xê út vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua.

Vì thế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể triển khai chi tiết các công tác chuẩn bị cho những trận đấu này, nhất là việc phát hành vé (nếu có).

Về phía đội khách Nhật Bản, nếu không có gì thay đổi sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 6/11 và hoạt động trong một quy trình bong bóng khép kín, đảm bảo nguyên tắc an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 như khuyến cáo của AFC.

Hiện việc nâng cấp, sửa chữa và cải tạo mặt sân Mỹ Đình cũng như một số phòng chức năng đang được gấp rút hoàn tất, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 20/10 và ngày 30/10 là hạn cuối cùng để AFC nhận báo cáo từ VFF về công tác chuẩn bị cho trận đấu.

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản diễn ra còn có 3 đợt kiểm tra khác của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF đối với sân Mỹ Đình.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm