CĐV đập phá sân vì Nigeria mất vé dự World Cup

30/03/2022 21:50 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn)- Cổ động viên Nigeria tràn xuống sân đập phá mọi thứ khi chứng kiến đội nhà mất vé dự VCK World Cup 2022 vào tay đối thủ Ghana ở trận lượt về play-off.

Những điều cần biết về bốc thăm vòng bảng World Cup 2022

Những điều cần biết về bốc thăm vòng bảng World Cup 2022

Vào ngày 1/4 tới, Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar). Dưới đây là thông tin cần biết về lễ bốc thăm này.

Sáng 30/3, đội tuyển Nigeria bước vào trận lượt về play-off với Ghana thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi.

Ở trận lượt đi cách đây ít ngày, cả hai đội đã hòa nhau không bàn thắng. Dù được đá trên sân nhà, Nigeria đã để Ghana mở tỷ số trước ở phút thứ 10 bởi bàn thắng của Thomas Partey. Phút thứ 22, Nigeria san bằng cách biệt khi hậu vệ William Troost-Ekong thực hiện một quả phạt đền thành công.

Mặc dù nỗ lực trong những phút thi đấu còn lại, nhưng Nigeria không thể giành chiến thắng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Ghana. Kết quả hòa 1-1 ở lượt về đã giúp Ghana giành vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar nhờ luật bàn thắng sân khách.

 

Chú thích ảnh
CĐV Nigeria tràn xuống sân đập phá

  

Chú thích ảnh
Tạo nên cảnh tượng kinh hoàng

  

Ngay sau khi trận đấu khép lại, các CĐV Nigeria đã lao xuống sân trút cơn giận dữ của mình. Họ xô đổ hàng rào, đập phá cơ sở vật chất tại sân vận động. Chưa hết, những CĐV quá khích còn ném chai lọ khắp nơi khiến CĐV Ghana phải tìm chỗ ẩn nấp.

 

Chú thích ảnh
Ẩu đả xảy ra

  

Chú thích ảnh
Cầu thủ hai đội phải chạy vào trong đường hầm để tránh bị vật đồ vật rơi vào người

  

Cảnh sát đã buộc phải bắn hơi cay vào sân trong nỗ lực kiểm soát những cảnh tượng kinh hoàng do các CĐV Nigeria tạo ra trên sân Abuja.

Với Nigeria, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, họ không giành vé dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Đại diện cho châu Phi tham gia vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sẽ là Ghana, Senegal, Morocco, Tunisia và Cameroon.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm