CĐV có thể vào sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu

14/10/2021 16:10 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11 tới với Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình có thể sẽ mở cửa đón khán giả vào sân.

Bảng xếp hạng bóng đá - BXH vòng loại World Cup 2022 châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá - BXH vòng loại World Cup 2022 châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 châu Á. BXH vòng loại World Cup 2022. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng bảng A. Bảng xếp hạng bảng B.

Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam từng bước được kiểm soát, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn xin ý kiến Bộ VH,TT&DL, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội báo cáo về phương án tổ chức hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11, đó là các trận đấu với Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình có sức chứa 40000 chỗ ngồi và theo đề xuất từ VFF,số lượng tối đa CĐV được phép vào sân là 50%.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Nhật Bản, Việt Nam vs Ả rập xê út, VFF
Một số CĐV sẽ có cơ hội cổ vũ trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia.Ảnh: Hoàng Linh 

Điều kiện để các CĐV đội tuyển Việt Nam được phép mua vé vào sân là đã tiêm đủ hai mũi vác xin phòng chống COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước trận đấu.

VFF đang chờ quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng và nếu được thông qua đề xuất trên thì mới đưa ra phương án phát hành vé cũng như số lượng vé theo từng khán đài.

Còn nhớ hồi tháng 10, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình mà không có khán giả.

Cho đến thời điểm hiện tại, sân Mỹ Đình đang tích cực chăm sóc mặt cỏ, sửa chữa các phòng chức năng để chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản (11/11), Việt Nam gặp Saudi Arabia (16/11). 

Theo thông tin mới nhất, sân Mỹ Đình đã rất đẹp, các phòng chức năng như phòng thay đồ, VAR, họp báo… sẽ được hoàn thiện trước khi trận đấu diễn ra.

Nếu được các cơ quan chức năng cho phép đón CĐV vào sân trong hai trận đấu tới đây sẽ là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nhất là trong bối cảnh đội đã trải qua 4 trận thua liên tiếp ghi được 4 bàn, lọt lưới 10 bàn tại vòng loại thứ ba và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên ở vòng đấu này.

Theo kế hoạch 22h00 đêm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài và cách ly y tế tại khách sạn trong 7 ngày.

Kết thúc đợt cách ly phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, các thành viên đội tuyển Việt Nam được về gia đình nghỉ ngơi ít ngày và sẽ hội quân trở lại ngày 25/10, chuẩn bị cho các trận đấu với Nhật Bản cùng Saudi Arabia trong tháng 11.

Riêng HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Văn Toản, Việt Anh, Hoàng Anh, Thanh Bình, Văn Xuân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ tập trung trễ cùng đội tuyển Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm