'Vũ khí bí mật' của tuyển Pháp: Sáng tạo và biến hóa hơn với Griezmann

02/07/2014 13:14 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Pháp vẫn tấn công rất bế tắc trước Nigeria cho tới khi Didier Deschamps thực hiện điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt với việc tung Antoine Griezmann vào thay Olivier Giroud ở phút 62.

Vấn đề mà ông Deschamps phải đối mặt trước trận gặp Nigeria là chọn ai giữa Antoine Griezmann và Olivier Giroud để kết hợp với Benzema và Mathieu Valbuena thành bộ ba tấn công cho tuyển Pháp.

Họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau. Antoine Griezmann không cao lớn nhưng tinh tế trong khi Giroud thuộc mẫu trung phong săn bàn dựa trên sức mạnh. Giroud và Benzema từng chơi với nhau rất ăn ý trong trận đấu tập huấn tiền World Cup. Đấy là lí do họ được Deschamps lắp ghép với nhau nhưng sự kết hợp ấy lại khiến Pháp tấn công rất thiếu sức sống và đột biến trong suốt một giờ đồng hồ.  

Giroud và Benzema đều không có sự năng nổ, tính kết nối mà Deschamps chờ đợi. Benzema có vẻ như bị gò bó, tù túng ở cánh trái còn Giroud vật vã ở vị trí trung phong. Pháp tấn công thiếu sáng tạo và họ chỉ chơi khởi sắc sau khi Deschamps quyết định rút Giroud ra để tung Antoine Griezmann vào thay.

Lập tức khả năng tư duy, đôi chân khéo léo và những ý tưởng sáng tạo của cầu thủ chạy cánh trái 23 tuổi đã tạo nên sức sống mới trong những pha tấn công của “Les Bleus”. Pháp tấn công sắc bén hơn và cân bằng hơn. Griezmann cung cấp cho Benzema những đường chuyền sắc sảo và những cơ hội nguy hiểm cho tuyển Pháp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khiến thế trận bắt đầu thay đổi.

Màn trình diễn đầy hứa hẹn của Griezmann sau khi vào sân thay người ở trận gặp Nigeria là một gợi ý cho Didier Deschamps thay đổi hoàn toàn chiến thuật thi đấu của tuyển Pháp. Có Griezmann trên sân, Benzema được trả về vị trí trung phong sở trường. Valbuena miệt mài hoạt động ở cánh phải. Hàng phòng ngự Nigeria bắt đầu bị kéo dãn ra. Họ thậm chí còn lấn lướt người Pháp cho tới trước khi Griezmann được tung vào sân. Nhưng sau đó đã bắt đầu phải căng mình chống chọi với sức ép và cuối cùng đã mắc sai lầm.

Thủ thành Vincent Enyeama băng ra phá quả phạt góc của Valbuena không hợp lý, tạo cơ hội cho Pogba đánh đầu dễ dàng vào khung thành bỏ trống, mở tỷ số 1-0 cho Pháp. Sau đó, từ một trong những pha di chuyển cực nhanh của Griezmann để đón đường chuyền vào của Valbuena, trung vệ Yobo của Nigeria đã mắc sai lầm đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cản phá. Nigeria để thua 0-2 và bị loại khỏi World Cup.

Kỹ thuật đi bóng và nhạy cảm ghi bàn của Griezmann gây ấn tượng đến mức mà trước thềm World Cup, anh đã lọt vào mắt xanh của Arsene Wenger. Griezmann gợi nhớ cho HLV người Pháp về Robert Pires và ông không phải người duy nhất theo sát những màn trình diễn của anh ở Brazil năm nay. Bộ ba tiền vệ Pogba, Blaise Matuidi và Yohan Cabaye tạo nên xương sống  của tuyển Pháp ở tuyến giữa nhưng phía trước họ ông Deschamps có thể đưa ra những lựa chọn linh hoạt tùy theo đối thủ.

Nếu cần chơi tấn công trực diện nhiều hơn, ông Deschamps có thể chọn Giroud. Nếu cần chơi giàu sáng tạo hơn, Deschamps có thể trông đợi ở tốc độ và kỹ thuật đi bóng của Griezmann. Thật may mắn cho Deschamps và cho tuyển Pháp là họ có quyền lựa chọn lối chơi nhờ những nhân tố mới như Antoine Griezmann.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm