Tuyển Nga và nỗi ám ảnh mang tên… Nam Phi

05/06/2018 14:09 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Xét về tương quan lực lượng, bảng A được đánh giá là dễ thở nhất trong 8 bảng đấu của World Cup 2018. Với tư cách chủ nhà, Nga hoàn toàn có thể giành vé vào vòng 1/8, nếu như họ chơi đúng sức ở 3 trận thuộc vòng đấu bảng.

Tuy nhiên, cái khó khăn của Nga lại là sự kì vọng của CĐV nước chủ nhà quá lớn. Họ sẽ phải vượt qua gánh nặng áp lực để không trở thành một Nam Phi thứ hai của bóng đá thế giới.

Bảng đấu dễ thở nhất

Với tư cách là nước chủ nhà, Nga có một ưu ái nhất định ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018. Sự ưu ái đó là điều dễ hiểu bởi không một ai muốn đội chủ nhà phải dừng bước ngay sau khi vòng bảng kết thúc. Bởi thế, khi rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ như Uruguay, Ai Cập và Saudi Arabia, người Nga như trút được nỗi âu lo khi những đối thủ đều vừa tầm, thậm chí là bị đánh giá thấp hơn.

Tại bảng A, đối thủ được coi là mạnh nhất là Uruguay. Đây là ứng cử viên cho vị trí nhất bảng. Uruguay không chỉ là một tập thể mạnh mà còn sở hữu nhiều cá nhân kiệt xuất. Họ có Luis Suarez, một siêu tiền đạo của Barcelona. Họ còn có Diego Godin, trung vệ số một của Atletico Madrid. Bên cạnh đó, mũi nhọn Edinson Cavani cũng là một ngôi sao lớn trong làng bóng đá đương đại.

Chốt danh sách chính thức của 32 đội dự VCK World Cup 2018

Chốt danh sách chính thức của 32 đội dự VCK World Cup 2018

Ngày hôm nay (4/6), tất cả các đội tham dự World Cup 2018 sắp tới đã chốt đội hình chính thức của họ để tới Nga. Sau đây là danh sách chi tiết của 32 đội dự VCK World Cup 2018.

Bên cạnh Uruguay, Ai Cập cũng hứa hẹn là một ngựa ô ở World Cup này. Với màn trình diễn chói sáng của Mohamed Salah, Ai Cập tìm lại được tấm vé dự World Cup sau đúng 38 năm chờ đợi. Họ cho thấy sức mạnh của một tập thể bất khuất khi vượt qua được những đối thủ lớn ở châu Phi như Bờ Biển Ngà để giành vé đến với ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh.

Cái khó khăn nhất của Ai Cập hiện tại là chấn thương của Mohamed Salah. Tiền đạo của Liverpool bị đau trong trận chung kết Champions League với Real Madrid hôm 27/5 vừa qua. Dù vẫn có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng đến Nga, nhưng không ai dám tin Salah kịp hồi phục để đá 3 trận ở vòng đấu bảng. Nếu không có Salah, Ai Cập có lẽ cũng chỉ xếp "chung mâm" với Saudi Arabia. Đại diện châu Á hiện đang bị ví như "kho điểm" tại bảng đấu này.

Gánh nặng tuyển Nga

Càng rơi vào bảng đấu dễ, áp lực của Nga càng lớn. Như đã nói ở trên, đội chủ nhà luôn rơi vào một trong những bảng đấu dễ chịu nhất ở vòng bảng. Bởi vậy, việc những đội chủ nhà phải dừng bước ngay sau khi vòng bảng kết thúc là chuyện hiếm. Từ năm 1990 trở lại đây, chỉ duy nhất Nam Phi là đội phải nói lời chia tay sớm với giải đấu dù là đội chủ nhà (World Cup 2010). Trước đó, nhiều người đã lo lắng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải chia tay World Cup 2002 sớm. Nhưng hai đội đồng chủ nhà này đều vượt qua vòng bảng. Thậm chí, Hàn Quốc còn vào tới trận tranh giải ba sau khi lần lượt vượt qua cả Italy và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và tứ kết.

Nói như vậy không có nghĩa là người Nga dám đặt cược tất cả cho tấm vé vào vòng 1/8 ở World Cup 2018 này. Dù là đội chủ nhà, nhưng Nga lại đang sở hữu một thế hệ cầu thủ chỉ ở mức trung bình và khá. Trong danh sách 23 cái tên được công bố hôm 4/6, ngôi sao được nói đến nhiều nhất là Igor Akinfeev, thủ môn kì cựu của CSKA Moskva. Nhưng khi một đội tuyển mà ngôi sao lớn nhất chỉ là một thủ thành, thật khó được kì vọng họ sẽ tiến xa.

Cái khó khăn nhất của Nga lại nằm ở vấn đề áp lực. Rơi vào một bảng đấu dễ, nhưng việc phải chơi ngay trên sân nhà sẽ tạo ra một áp lực vô hình lên toàn đội. Người Nga đã làm tốt nhất những gì có thể để đưa World Cup trở lại với xứ sở bạch dương và họ muốn đội tuyển của mình phải chơi thật tốt để chứng minh bóng đá cũng là một thế mạnh ở quốc gia chỉ mạnh về các môn thể thao đỉnh cao ở đấu trường Olympic.

Với quá nhiều sự kì vọng như thế, tuyển Nga hiểu rằng sứ mệnh của họ ở kì World Cup 2018 này sẽ rất nặng nề. Ít nhất Nga phải cho thấy họ không hề yếu đuối như Nam Phi, đội chủ nhà đã không thể vượt qua World Cup 2010.

Dự đoán: Uruguay và Nga vào vòng 1/8

11 Tính cả World Cup 2018, tuyển Nga (trước năm 1990 mang tên đội tuyển Liên Xô) đã có 11 lần dự vòng bảng World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là vào tới bán kết (năm 1966).

38 Sergei Ignashevich trở thành cầu thủ già nhất trong số 23 cầu thủ của tuyển Nga dự World Cup 2018. Hiện hậu vệ của CSKA đã bước qua tuổi 38.

5 CSKA Moskva và Zenit là hai CLB có số cầu thủ đóng góp cho tuyển Nga nhiều nhất khi cùng có 5 ngôi sao được dự World Cup.

Lịch thi đấu bảng A

Thứ Năm, ngày 14/6 22h00 Nga - Saudi Arabia (sân Luzhniki, Moscow)

Thứ Sáu, ngày 15/06 19h00 Ai Cập - Uruguay (Sân Central, Yekaterinburg)

Thứ Ba, ngày19/6 01h00 Nga – Ai Cập (Sân Krestovsky, Saint Petersburg)

Thứ Tư, ngày 20/06 22h00 Uruguay – Saudi Arabia (Rostov Arena, Rostov-on-Don)

Thứ Hai, ngày 25/6 21h00

Uruguay - Nga (Cosmos Arena, Samara)

Saudi Arabia – Ai Cập (Volgograd Arena, Volgograd)

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm