Tuyển Đức không sợ đối thủ nào, chỉ sợ... chính mình

08/06/2018 06:15 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Sau buổi lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, Joachim Loew khẳng định trên đài ZDF: “Tôi không lo sợ bất cứ đối thủ nào”. Hành trình bảo vệ ngai vàng của thầy trò Loew rõ ràng thuận lợi ngay từ vòng bảng.

Việc Loew bỏ rơi Leroy Sane, cầu thủ trẻ hay nhất Premier League mùa vừa qua trong màu áo Man City, tạo ra một cuộc tranh luận thú vị. Mặt khác, vị HLV 58 tuổi này sẵn sàng cho hành trình chinh phục cúp vàng World Cup, với một đội ngũ mới mẻ so với 4 năm trước.

Thuận lợi & thách thức cho ĐKVĐ World Cup

Những trụ cột trên đất Brazil như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger hay Miroslav Klose đều đã rời khỏi cuộc chơi ở cấp độ đội tuyển. Đội tuyển Đức ở nước Nga mùa hè này là một sự tổng hòa tuyệt vời giữa những người sung sức nhất như Toni Kroos, Jerome Boateng và lớp cầu thủ trẻ tiềm năng gồm Julian Brandt hay Timo Werner. Một cách làm mới lý tưởng của Loew cho thách thức trở thành đội bóng đầu tiên kể từ trường hợp của Brazil cách đây 56 năm bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Chỉ có những người thích sự điên rồ mới hình dung đội tuyển Đức phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng. Tính từ 1954 đến nay, và nếu loại trừ World Cup 1978 (giải đấu có hai giai đoạn vòng bảng), người Đức luôn biết cách vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup. So với World Cup 2014, các đối thủ của Die Mannschaft lần này gồm Thụy Điển, Hàn Quốc, Mexico dễ thở hơn nhiều. Nếu đá đúng sức, Đức hoàn toàn có thể chiếm lấy ngôi đầu bảng F, qua đó tránh được ứng viên nặng ký Brazil ở vòng 1/8, trước khi tìm con đường tới trận chung kết ở Luzhniki vào ngày 15/7 tới.

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Brazil vô đối, không mang tham vọng vô địch là 'vứt'

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng (2010 và 2014), ít ai dám kỳ vọng Brazil sẽ được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Nga mùa Hè này. Nhưng đó lại là sự thật.

Thầy trò Loew cố gắng tránh nhắc đến nhiệm vụ cân bằng thành tích 5 lần VĐTG của Brazil. Loew thậm chí cảnh báo các học trò về chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái, bao gồm thất bại trong trận giao hữu gần đây với Áo: “Nếu chúng tôi chơi như trận giao hữu vừa qua, sẽ không có cơ hội để chúng tôi vô địch. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi không tự cho mình phát rồ vì điều đó. Trong khoảng thời gian tới, đội bóng cần được chuẩn bị theo cách khác và tôi sẽ trải qua những đêm mất ngủ”. Thành tích tệ hại này cần được chấm dứt thật sớm, hoặc đội tuyển Đức sẽ lặp lại bi kịch sau một chức vô địch World Cup là một kỳ World Cup tệ hại, như những gì diễn ra ở 1978 và 1994.

Ai sẽ đi tiếp cùng Đức?

Ngôi đầu bảng gần như được mặc định thuộc về Đức, nhưng cuộc chiến cho tấm vé còn lại là lý do khiến bảng F hấp dẫn. Thụy Điển, Mexico & Hàn Quốc không quá chênh lệch về trình độ, và cơ hội đi tiếp cùng Đức vì thế chia đều cho cả ba đội.

Cả ba đội bóng đều có thành tích khá tốt ở những kỳ World Cup gần đây. Thụy Điển ghi tên mình ở vòng 1/8 ở hai lần góp mặt gần nhất, 2002 và 2006. Trong lần trở lại World Cup sau 12 năm, Thụy Điển không còn sự hiện diện của ngôi sao Zlatan Ibrahimovic. Điều này lại tốt cho thầy trò HLV Janne Andersson. Sức mạnh của Thụy Điển là sự gắn kết tập thể cùng lối chơi thực dụng và hiệu quả, những yếu tố giúp họ đánh bại đội tuyển Italy ở loạt trận tranh vé vớt vòng loại World Cup. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thụy Điển là Mexico, đội bóng luôn góp mặt ở vòng 1/8 kể từ World Cup 1994. Kinh nghiệm của cựu binh Rafael Marquez, sự bùng nổ từ chân sút Javier Hernandez là những gì cần thiết cho cơ hội lần thứ 6 liên tiếp vượt qua bảng của El Tricolor.

So với Thụy Điển hay Mexico, Hàn Quốc bị đánh giá thấp hơn. Những chấn thương đã lấy đi một số gương mặt ưu tú mà HLV Shin Tea-yong mong muốn. Son-Heung Min, cầu thủ hay nhất châu Á năm 2017, trở thành chìa khóa cho lần thứ ba vượt qua vòng bảng của người Hàn Quốc. Hàn Quốc là niềm hy vọng lớn nhất của châu Á ở kỳ World Cup này, khi Australia, Iran, Saudi Arabia và Nhật Bản đều rơi vào những bảng đấu ít cơ hội đi tiếp.

Dự đoán: Đức & Mexico sẽ lọt vào vòng 1/8

Lịch đấu bảng F (theo giờ Việt Nam)

Ngày 17/6, 22h00, sân Luzhniki: Đức-Mexico

Ngày 18/6,19h00, sân Nizhny Novgorod: Thụy Điển-Hàn Quốc

Ngày 23/6, 22h00, sân Rostov: Hàn Quốc-Mexico

Ngày 24/6, 01h00, sân Fisht Olympic: Đức-Thụy Điển

Ngày 27/6

21h00, sân Kazan: Hàn Quốc-Đức

21h00, sân Central: Mexico-Thụy Điển

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm