Tổng thống Brazil: Đánh bại 'những người bi quan' sẵn sàng cho World Cup

11/06/2014 16:20 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng tin BBC của Anh dẫn lời Tổng thống Dilma Rousseff khẳng định Brazil đã sẵn sàng, cả trong và ngoài sân cỏ, cho World Cup 2014 chính thức khai mạc vào thứ 5 (12/6).

Trấn an dư luận trong nước và thế giới

Trong một bản tin được phát trên kênh truyền hình quốc gia, bà Dilma Rousseff cho biết sự quyết tâm của người dân Brazil đã đánh bại "những người bi quan". Nữ tổng thống của đất nước Nam Mỹ cũng gạt bỏ những lời chỉ trích cho rằng chính quyền của bà đã bỏ ra một nguồn chi khổng lồ phục vụ cho giải đấu bóng đá quốc tế và cho rằng các công trình được xây dựng sẽ để lại một cơ sở hạ tầng có giá trị lâu dài.

Tổng thống Dilma Rousseff khẳng định Brazil đã sẵn sàng cho World Cup 2014.

Trong một năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối quyết định đăng cai World Cup 2014 của chính phủ, tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong khi kinh tế nước nhà còn hết sức khó khăn, người dân phải sống trong những khu ổ chuột tạm bợ hay tình trạng thiếu ăn còn diễn ra triền miên.

Hôm thứ 5 tuần trước (5/6), công nhân và nhân viên tàu điện ngầm Sao Paulo đã cùng nhau đình công, biểu tình yêu cầu tăng 12,2% lương cũng như đe dọa sẽ làm gián đoạn trận đấu mở màn và trận chung kết tại bang Rio de Janeiro.

Trưởng ban tổ chức World Cup tại thành phố ven biển - ông Ricardo Trade nói với BBC, nếu cuộc tấn công xảy ra, đó sẽ là "một cơn ác mộng".

Tiến thoái lưỡng nan

Phát biểu trước lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Tổng thống Rousseff nói với người dân trong nước cho biết “các du khách sẽ không lấy đi các công trình và bỏ chúng vào va li được, vì những gì do Brazil xây dựng sẽ phục vụ lợi ích cho tất cả người Brazil”.

Nữ chính trị gia quyền lực cũng bảo vệ quyết định chi 11 tỷ USD cho giải đấu quan trọng dù 72% người dân trong nước cáo buộc việc chi tiêu cho World Cup sẽ ắt phải giảm bớt nguồn đầu tư vào y tế và giáo dục. Phản bác lại, bà Dilma khẳng định ngân sách dành cho các lĩnh vực này từ năm 2010 đến 2013 là lớn hơn so với việc đầu tư vào xây dựng sân vận động gấp nhiều lần. "Hãy yên tâm về điều này, nguồn chi World Cup đang được tổ chức kiểm toán nhà nước xem xét kĩ lưỡng và tỉ mỉ", bà Rousseff cho hay.

Chỉ 28% người dân Brazil củng hộ World Cup.

Tuy nhiên, người dân đất nước lớn thứ 5 thế giới về diện tích và dân số cho rằng nhiều dự án được chính phủ hứa hẹn phát triển vẫn bị trì hoãn và có khả năng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Đối mặt với đe dọa tấn công

Thứ 5 tuần này, World Cup sẽ chính thức khai mạc với trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia tại sân vận động Itaquerao (còn có tên gọi Arena Corinthians) ở ngoại ô thành phố Sao Paulo.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho lễ  khai mạc hiện chưa hoàn tất và tiếp tục được đẩy mạnh tại sân vận động trước trận mở màn.

Sân vận động Itaquerao sẽ là nơi khai mạc World Cup 2014.

Trong khi đó, lãnh đạo hiệp hội công nhân tuyên bố sẽ thực hiện cuộc tấn công một tàu điện ngầm tại Sao Paulo trong ngày diễn ra giải đấu đầu tiên nếu yêu cầu tăng lương của họ không được đáp ứng bất chấp đe dọa sa thải do đình công, gây rối trật tự của chính quyền.

Cuộc đình công kéo dài suốt 5 ngày đã khiến cho giao thông ở Sao Paulo trở nên hỗn loạn từ cuối tuần trước. Nhà chức trách lo ngại hành động này sẽ làm gián đoạn lễ khai mạc World Cup và người hâm mộ sẽ không tham dự được các trận đấu vòng bảng. Tuy nhiên, cuộc đình công đã bị đình chỉ vào hôm thứ hai (9/6).

Tổng thống Rousseff khẳng định bà sẽ không cho phép các cuộc biểu tình làm ảnh hưởng đến giải đấu. Đồng thời, hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được triển khai thêm vào lực lượng gìn giữ trật tự an ninh công cộng và đảm bảo cho các trận đấu được diễn ra thuận lợi.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm