THỐNG KÊ: Argentina cực kỳ phụ thuộc vào Messi, không thể dựa vào ai khác

10/06/2018 06:21 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Argentina đang quá phụ thuộc vào Lionel Messi và thống kê dưới đây là minh chứng cho điều đó.

Argentina phải nhờ vào Lionel Messi mới có thể giành vé tới World Cup 2018. Đội tuyển xứ Tango đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, trong đó Messi đã lập hat-trick ở trận đấu cuối cùng của họ tại vòng loại trước Ecuador, qua đó giúp Argentina giành vé tới nước Nga.

Đó là chiến dịch vòng loại gây thất vọng của Argentina, khi mà họ thua 4 trận, hòa 7 trận và thay đổi 3 lần ở vị trí HLV (Tata Martino, Edgardo Bauza và giờ là Jorge Sampaoli).

Chú thích ảnh
Argentina chỉ biết trông cậy vào Messi

Mặc dù Argentina có nhiều tiền đạo xuất sắc đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng đội tuyển xứ Tango lại đang phụ thuộc vào khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo của Lionel Messi.

Theo thống kê, lần gần nhất một cầu thủ khác ngoài Messi ghi bàn cho đội tuyển Argentina ở một trận đấu chính thức (không tính giao hữu) là cách đây 571 ngày. Tuy nhiên người kiến tạo ở pha ghi bàn đó vẫn lại là Messi.

Thống kê cho thấy Argentina phụ thuộc Messi

Con số trên cho thấy Argentina quá phụ thuộc vào Messi. Mới đây, cựu tiền đạo của Barca, Patrick Kluivert (41 tuổi) cho rằng Lionel Messi rất quan trọng với đội tuyển Argentina ở World Cup 2018: “Messi là cầu thủ rất quan trọng với cả Barca lẫn đội tuyển Argentina. Tôi nghĩ cậu ấy là 50% sức mạnh của đội tuyển Argentina”.

Bảng D World Cup 2018: Argentina đối diện với tử thần

Bảng D World Cup 2018: Argentina đối diện với tử thần

Có bảng đấu nào xứng đáng được gọi là Bảng tử thần của World Cup 2018 hơn bảng D, với sự xuất hiện của Argentina, Croatia, Nigeria và Iceland, bất chấp việc Albiceleste mặc nhiên được đánh giá cao nhất với Leo Messi xuất chúng.

Argentina cũng không có sự chuẩn bị chu đáo trước thềm World Cup giống các đội tuyển khác. Argentina chỉ có 1 trận giao hữu trước thềm World Cup (gặp Haiti) sau khi trận giao hữu với Israel bị hủy bỏ.

Đội bóng của HLV Jorge Sampaoli còn nhận tin dữ khi tiền vệ Manuel Lanzini (West Ham) bị chấn thương đầu gối và chính thức bỏ lỡ World Cup.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm