Thiago Silva: Từ kẻ trốn chạy đến người hùng Brazil

05/07/2018 14:26 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm thú vị nhất mà HLV Tite đang làm với Brazil là giúp Thiago Silva hồi sinh, trở thành mắt xích quan trọng, biến “Selecao” thành đội tuyển có hàng phòng ngự tốt nhất World Cup 2018.

Từ một kẻ chạy trốn trách nhiệm, ở tuổi 33 Thiago Silva đang là điểm tựa để người Brazil hướng về cú “hexa” (danh hiệu VĐTG lần thứ 6).

Bất ngờ Thiago Silva

Trong nhiệm kỳ của Tite, Thiago Silva không phải sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ. Trong hai năm qua, trước khi Brazil bước vào World Cup 2018, Miranda là chốt chặn được Tite ưu ái nhất, rồi đến Marquinhos. Phần lớn tin vào việc Tite sẽ xây dựng đội ngũ với cặp trung vệ Miranda - Marquinhos. Nhân tố “2M” đã đi cùng với Brazil trong phần lớn giai đoạn vòng loại, với việc họ trở thành đội tuyển đầu tiên trên thế giới đoạt vé dự VCK.

Vì giấc mơ Cúp vàng World Cup, Tite tự tay tát mình!

Vì giấc mơ Cúp vàng World Cup, Tite tự tay tát mình!

Trong quá khứ, Tite từng chỉ trích nặng nề Neymar với hành vi đóng kịch trên sân cỏ. Nhưng giờ thì ông chấp nhận điều đó, vì vinh quang với Brazil.

Nhưng Tite đã chọn Thiago Silva đá cặp với Miranda. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, vì Thiago Silva đã 33 tuổi (cùng với Miranda và Fernandinho lớn tuổi nhất đội), trong khi Marquinhos trưởng thành vượt bậc, là thủ lĩnh hàng phòng ngự PSG mùa giải 2017-18. Thậm chí, Marquinhos còn nổi bật hơn Thiago Silva trong nhiều thời điểm mà cả hai cùng chơi bóng với PSG. Tite chỉ giải thích, lựa chọn của ông “được quyết định bởi yếu tố kinh nghiệm”.

Về mặt kinh nghiệm, như Tite đề cập, Thiago Silva có nhiều trận đấu thứ hai trong đội hình Brazil hiện nay. Anh đã có 75 trận, tính đến sau vòng 1/8 World Cup 2018, chỉ ít hơn Neymar (89 trận). Không chỉ sử dụng Thiago Silva, Tite còn trao băng đội trưởng Brazil cho anh. Kể từ khi dẫn “Selecao” tháng 9/2016, Tite luôn xoay vòng chiếc băng đội trưởng. Đã có 14 cầu thủ khác nhau trở thành thủ quân Brazil trong hai năm qua. Ở World Cup 2018 cũng vậy. Trong đó, Thiago Silva là người duy nhất đeo băng đội trưởng 2 trận.

Trong trận mở màn với Thụy Sĩ, Marcelo làm đội trưởng Brazil. Ở trận Serbia, thủ quân của Brazil là Miranda. Thiago Silva đeo băng đội trưởng các trận Costa Rica và Mexico. Anh trở thành đội trưởng Brazil có nhiều trận đấu ở World Cup thứ 3 trong lịch sử, với 8 trận (ngang với Bellini, giai đoạn 1957-1966), chỉ ít hơn kỷ lục của Dunga và Cafu (cùng 11 trận).

Điểm tựa cho cú “hexa”

4 năm trước, Brazil trải qua một kỳ World Cup thảm họa, khi thua Đức 1-7 trong trận bán kết trên sân nhà. Trận ấy, Thiago Silva bị treo giò, và David Luiz đeo băng đội trưởng. Nhưng người Brazil vẫn chỉ trích Thiago Silva, vì một lý do khác: Anh từ chối thực hiện loạt đá luân lưu trong trận vòng 1/8 với Chile. Thiago Silva đã yêu cầu HLV Scolari không điền tên mình vào danh sách đá luân lưu. Khi diễn ra loạt luân lưu, thay vì ở vòng tròn giữa sân với các đồng đội, Thiago Silva - với tư cách đội trưởng - ngồi một mình bên ngoài sân với tâm trạng lo lắng.

Thiago Silva bị chỉ trích không có trách nhiệm, và không đủ tư cách để làm đội trưởng. Sau đó, khi Dunga thay Scolari, thực tế là ông tước quyền đội trưởng của Thiago Silva. Kể từ đó, cả Dunga lẫn Tite đều ít khi trao cơ hội cho Thiago Silva. Phải đến gần đây thì anh mới được tin tưởng.

Những trận đấu trên đất Nga là một Thiago Silva khác. Anh là một người ảnh hưởng lớn vào lối chơi, gắn kết đồng đội tốt hơn, và rất hiệu quả trong phòng ngự (bên cạnh việc có 1 bàn thắng, trước Serbia). Thiago Silva chơi rất ăn ý với Miranda. Brazil đang là đội bóng có hiệu suất phòng ngự tốt nhất World Cup 2018. Họ mới chỉ nhận 1 bàn thua, trong trận mở màn hòa Thụy Sĩ 1-1. Bàn thua duy nhất ấy là tình huống Zuber của Thụy Sĩ đã phạm lỗi với Miranda trước khi dứt điểm, và thật ngạc nhiên là trọng tài không dùng đến công nghệ VAR (Brazil sau đó khiếu nại lên FIFA).

Trong 3 trận gần nhất mà Brazil cùng thắng với “điệp khúc” 2-0, chỉ 2 lần khung thành thủ môn Alisson chịu những cú dứt điểm trúng đích. 1 trước Serbia, 1 trước Mexico, và 0 ở trận Costa Rica. Có đến 12 cú sút trong 2 trận gần đây bị hàng thủ, chủ yếu là Thiago Silva - Miranda, ngăn chặn từ xa. Không còn hình ảnh một kẻ chạy trốn trách nhiệm, Thiago Silva đang là điểm tựa để Brazil hy vọng giành chức vô địch thế giới. Nhưng trước mắt là vượt qua rào cản Bỉ, ở vòng tứ kết.

 

 

Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay, lịch thi đấu Tứ kết World Cup 2018, dự đoán nhận định bóng đá bóng đá, lịch trực tiếp World Cup 2018, VTV6 trực tiếp, VTV3 trực tiếp, VTV2 trực tiếp, kèo Pháp vs Uruguay, kèo Brazil vs Bỉ, Kèo Croatia vs Nga, kèo Thuỵ Điển vs Anh
Kết quả vòng 1/8, lịch Tứ kết và chia nhánh World Cup 2018

 

LỊCH THI ĐẤU VÀ KÈO VÒNG TỨ KẾT

 

* (57) Uruguay vs Pháp (21h00 ngày 6/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 1/2 : 0 (Pháp chấp nửa trái)

Tài xỉu FT: 2 (2 trái)

* Video soi kèo, nhận định và chọn kèo Uruguay vs Pháp:

 

Xem trực tiếp VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Xem trực tiếp VTV2:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

 

* (58) Brazil vs Bỉ (01h00 ngày 7/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 0 : 1/2 (Brazil chấp nửa trái)

Tài xỉu FT: 2 1/2 (2 trái rưỡi)

* Video soi kèo, nhận định và chọn kèo Brazil vs Bỉ:

 

Xem trực tiếp trên VTV3:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

Xem trực tiếp trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv3

 

* (59) Thụy Điển vs Anh (21h00 ngày 8/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 1/2 : 0 (Anh chấp nửa trái)

Tài xỉu FT: 2 (2 trái)

* Video soi kèo, nhận định và chọn kèo Thuỵ Điển vs Anh:

 

Xem trực tiếp VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Xem trực tiếp VTV2:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

 

* (60) Nga vs Croatia (01h00 ngày 8/7)

Tỉ lệ/kèo FT: 1/4 : 0 (Croatia chấp 1/4, hoà thua nửa tiền)

Tài xỉu FT: 2 (2 trái)

* Video soi kèo, nhận định và chọn kèo Nga vs Croatia:

 

Xem trực tiếp trên VTV3:

http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3.htm

 

Xem trực tiếp trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv3

 

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm