Sự cố trọng tài trận khai mạc: Croatia dọa bỏ giải. 'Một scandal cho FIFA'

13/06/2014 08:46 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của đội tuyển Croatia, Niko Kovac đã vô cùng tức giận vì cách điều khiển trận đấu của trọng tài Yuichi Nishimura ở trận khai mạc World Cup 2014.

HLV của đội tuyển Croatia không hài lòng với việc Neymar thoát thẻ đỏ sau khi thúc khuỷu tay vào mặt Luka Modric ở hiệp một. Ông cũng thất vọng khi trọng tài người Nhật Bản tước 1 bàn thắng của Croatia vì cho rằng Olic đã phạm lỗi với thủ môn Julio Cesar. Nhưng đáng kể nhất là tình huống Brazil được hưởng phạt đền ở phút 71 của trận đấu. Đó là tình huống mà Fred ngã một cách không rõ ràng trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Dejan Lovren.

“Nếu đó là 1 quả phạt đền, chúng ta nên ngừng chơi bóng đá ngay từ lúc này. Thay vào đó, hãy chơi bóng rổ. Thật là xấu hổ. Chúng ta đã nói về sự tôn trọng nhưng không có bất cứ sự tôn trọng nào cho Croatia cả”, HLV của đội tuyển Croatia phát biểu. HLV Kovac còn nhấn mạnh “đội tuyển Croatia có thể sẽ bỏ giải và về nước”.

Cầu thủ và HLV của Croatia cho rằng thẻ vàng cho Neymar sau phạm lỗi với Modric là quá nhẹ

HLV Kovac tiếp tục: “Tôi phải nói là trọng tài Yuichi Nishimura không đủ trình độ để bắt trận đấu vừa qua. Nếu như một trong tài không đủ sức để điều khiển trận khai mạc, cần phải tìm một trọng tài khác. 2,5 tỷ người theo dõi trận đấu đều biết đó không phải là một quả penalty”.

Ông cũng cho rằng việc chọn vị trọng tài người Nhật Bản điều khiển trận khai mạc World Cup là thiếu sáng suốt bởi ở World Cup 2010, ông Yuichi Nishimura đưa ra quyết định đầy tranh cãi là truất quyền thi đấu của Felipe Melo ở trận tứ kết với Hà Lan.

Trong khi đó, hậu vệ Lovren của đội tuyển Croatia cho rằng cách điều khiển trận đấu của trọng tài Yuichi Nishimura là một vụ "scandal". Đồng thời Lovren khẳng định đội tuyển Croatia đã phải đối đầu với "12 người" ở trên sân. "Tôi buồn đến mức muốn khóc. Mọi người đều nhìn thấy cách trọng tài điều khiển trận đấu, đây là một scandal cho FIFA. Chúng ta đã nói về sự tôn trọng. Những quan chức của FIFA đã đề cập về điều đó với chúng tôi và chuyện gì đã xảy ra ở trận đấu vừa qua? Tốt hơn là cúp vô địch nên được trao cho Brazil ngay lập tức", Lovren phát biểu trên tờ L’Equipe. 

Ở trận khai mạc, đội tuyển Croatia đã dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà của Marcelo. Tuy nhiên các học trò của HLV Kovac đã không bảo toàn được thế dẫn bàn. Cú đúp của Neymar và bàn thắng của Oscar đã đem về thắng lợi 3-1 cho đội tuyển Brazil. Sau trận đấu này, Croatia sẽ gặp đội tuyển Cameroon vào tuần sau ở Manaus.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm