Stefan Effenberg: 'Tuyển Đức phải loại ngay Oezil và Guendogan'

14/06/2018 13:48 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Stefan Effenberg muốn ĐT Đức loại hai cầu thủ Mesut Oezil và Ilkay Guendogan vì cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

Tại Anh cách đây hơn 1 tháng, Mesut Oezil và Ilkay Guendogan chụp ảnh cùng và tặng áo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan có dòng chữ: “Tặng tổng thống của tôi với sự trân trọng”. Ngay lập tức, Oezil và Guendogan đã phải nhận rất nhiều chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ vì cho rằng không đúng giá trị Đức và đã có một làn sóng kêu gọi loại cả hai ra khỏi đội tuyển.

Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm là khi người hâm mộ ĐT Đức la ó và huýt sáo Guendogan trong trận giao hữu với Saudi Arabia hôm 8/6 ở Leverkusen ngay trước thềm World Cup 2018.

Chú thích ảnh

Trong lần phỏng vấn với tờ T-Online mới đây, huyền thoại Stefan Effenberg đã bày tỏ mong muốn ĐT Đức loại Oezil và Guendogan cũng vì buổi gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

"Nếu Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) tôn trọng những giá trị truyền thống, họ cần phải loại hai tuyển thủ đó. Tôi và Uli Stein từng gặp trường hợp tương tự và DFB đã xử chúng tôi theo cách khác. Không hiểu khác biệt ở đây là gì", Stefan Effenberg hậm hực.

"Mesut Oezil và Ilkay Guendogan sẽ không dễ đá ở World Cup 2018, vì họ sẽ bị chỉ trích nặng nề. Tôi nghĩ trục xuất họ là điều đúng đắn. Guendogan đã bị la ó trong trận giao hữu với Ả-rập Xê-út. Điều đó từng xảy ra với tôi năm 1994 và khi đó tôi phải tự vấn rằng liệu bản thân có xứng đáng mặc chiếc áo này không".

Được biết, Stefan Effenberg cũng bị đuổi khỏi đội tuyển Đức tại World Cup 1994 vì vụ giơ ngón tay thối về phía truyền thông Đức trong trận đấu với Hàn Quốc.

Chú thích ảnh

Trong buổi họp báo mới đây, HLV Joachim Loew cũng đã cảnh báo Oezil và Guendogan nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị la ó, huýt sáo trong trận ra quân gặp Mexico.

"Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp cả hai cầu thủ này đạt phong độ tốt nhất, khi họ đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng", HLV Joachim Loew chia sẻ.

"Họ có thể ra sân cùng với những tiếng huýt sáo".

"Được rồi, đó là sự thật chúng ta phải chấp nhận dù không mong muốn. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những tiếng huýt sáo. Tôi thích nó theo một cách khác nhưng nhiệm vụ của tôi là giúp Oezil và Guendogan phối hợp tốt cùng cả đội".

"Cả hai đều đã đá cho đội tuyển vài năm nay và ai cũng thấy họ muốn đá cho tuyển Đức. Chúng ta chỉ nên để họ tập trung vào chuyện bóng đá".

Chú thích ảnh
Mục tiêu của ĐT Đức tại World Cup 2018 là bảo vệ thành công chức vô địch

Được biết HLV Joachim Loew và Chủ tịch LĐBĐ Đức đã nói chuyện riêng với hai cầu thủ này. Oezil đã được cho về nghỉ vài ngày với người thân và chỉ trở lại tập luyện cùng đội vào sáng hôm qua 13/6, buổi tập được HLV Joachim Loew khen ngợi là “ấn tượng”.

Tại World Cup 2018, ĐT Đức nằm ở bảng F cùng với Mexico, Thuỵ Điển và Hàn Quốc. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Joachim Loew sẽ đối đầu với Mexico vào ngày 17/6. Các trận gặp Thụy Điển và Hàn Quốc lần lượt diễn ra tiếp vào các ngày 23 và 27/6.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm