Sốc: Chủ tịch LĐBĐ Palestine kêu gọi người hâm mộ đốt áo và ảnh Messi

04/06/2018 17:54 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Lionel Messi đang đứng trước áp lực rất lớn khi cùng đội tuyển Argentina đá trận đấu giao hữu với Israel trước thềm World Cup 2018.

Để khởi động cho chiến dịch World Cup 2018, Argentina đã thiết lập 2 trận đấu giao hữu với Haiti và Israel. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Haiti tại Buenos Aires, Messi cùng đồng đội lên đường tới Jerusalem. Ngày 8/6, họ sẽ đối đầu với Israel tại sân vận động Teddy Kollek. Người hâm mộ Israel háo hức chờ đợi trận cầu này. Từ lâu họ đã mong ước được tận mắt chứng kiến siêu sao Messi chơi bóng.

Tuy nhiên, người Palestine lại không vui khi trận cầu được tổ chức tại Jerusalem, điểm nóng xung đột tại Trung Đông. Trận đấu ban đầu dự kiến được chơi ở Haifa nhưng sau đó chính quyền Israel chuyển tới Jerusalem.

Chú thích ảnh
Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Palestine, Jibril Rajoub

Tuần trước, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Palestine, Jibril Rajoub, đã viết thư cho ông Claudio Tapia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina. Ông Rajoub cáo buộc Israel sử dụng trận đấu như một "công cụ chính trị" và đề nghị phía Argentina đừng tham gia. "Chính phủ Israel đã biến trận đấu thể thao bình thường trở thành công cụ chính trị. Tại Argentina, phương tiện truyền thông đang công bố rộng rãi thông tin trận cầu được tổ chức để kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà nước Israel", ông Rajoub giận dữ.

Chú thích ảnh
Messi tập luyện cùng các đồng đội trước thềm trận đấu

Hôm Chủ nhật, ông Rajoub tuyên bố chiến dịch chống lại Argentina và đặc biệt là Messi. "Messi là một biểu tượng lớn vì thế chúng tôi sẽ nhắm vào cá nhân anh ta. Chúng tôi kêu gọi CĐV hãy đốt cháy áo đấu và ảnh Messi, từ bỏ việc hâm mộ anh ta nếu tham dự trận đấu. Chúng tôi hy vọng Messi sẽ không tới", ông Rajoub nói khi rời Văn phòng đại diện của Argentina tại thị trấn Ramallah, thuộc Bờ Tây. Một nhóm thanh niên mặc áo đấu của ĐTQG Palestine cũng đã đứng bên ngoài và đốt cháy một lá cờ Argenitna.

Đá với Haiti mà Messi vẫn 'gánh team' thì Argentina còn hy vọng gì ở World Cup?

Đá với Haiti mà Messi vẫn 'gánh team' thì Argentina còn hy vọng gì ở World Cup?

Một lần nữa, Leo Messi vẫn là niềm hi vọng lớn nhất của Argentina tại World Cup 2018, sau cú hat-trick vào lưới Haiti trong trận giao hữu ở Bombonera. Nhưng cùng lúc đó, người hâm mộ Albiceleste cũng hiểu rằng, đó cũng chính là vấn đề của đội bóng này.

Từ năm 1986 đến nay, Argentina đã 4 lần giao hữu trước thềm World Cup với Israel. Tại World Cup 2018, họ sẽ đá trận cuối cùng với Israel trước khi lên đường tới Nga. Tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli nằm ở bảng D cùng với các đối thủ Croatia, Iceland và Nigeria. Trận mở màn của La Albiceleste là gặp Iceland vào ngày 16/6.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm