So sánh Chung kết Đức - Argentina: 'Die Mannschaft' chỉ kém ở hàng công

10/07/2014 16:49 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ hay nhất thế giới, Lionel Messi, sẽ đối đầu tập thể ăn ý nhất thế giới, đội tuyển Đức, trong trận đấu lớn nhất, Chung kết World Cup 2014.

Nhưng trận đấu này không chỉ có thế. Argentina đã chứng tỏ rằng họ có thể nhạy bén về chiến thuật như người Đức, mà những chiến thắng sát nút ở những vòng knock-out là một minh chứng. Argentina sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng. Trong khi đó, Đức đã có hai trận đấu thuộc loại hay nhất World Cup 2014 khi họ đè bẹp BĐN 4-0 và sau đó hạ nhục Brazil 7-1.

Đức và Argentina từng gặp nhau trong hai trận Chung kết World Cup liên tiếp (1986 và 1990) với một chiến thắng cho mỗi đội. Ở lần thứ 3 này, Đức hay Argentina sẽ nở nụ cười?

Thủ môn

Manuel Neuer đã là một trong những thủ môn hay nhất thế giới nhưng danh tiếng của anh còn nổi bật hơn trên đất Brazil. Anh là cầu thủ Đức chơi hay bậc nhất tại World Cup 2014, đặc biệt là ở những vòng knock-out. Ngoài những pha cứu thua đẳng cấp thế giới, Neuer còn có thể đảm nhiệm vai trò của một libero (hậu vệ quét), như trước Algeria.


Sergio Romero từng bị nghi ngờ là không đủ khả năng để bắt cho một đội bóng như Argentina ở World Cup. Trên thực tế, Romero cũng chỉ là thủ môn dự bị ở Monaco trong mùa giải vừa qua. Tuy vậy, trước Hà Lan ở vòng Bán kết, Romero đã lên tiếng với hai pha cản phá đẳng cấp trên chấm 11m, giúp Argentina vào Chung kết. Với Romero, Argentina vẫn chưa thủng lưới lần nào từ vòng knock-out.

Người được đánh giá cao hơn: Manuel Neuer

Hàng thủ

Hàng phòng ngự của Đức đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi HLV Joachim Loew trả thủ quân Philip Lahm trở lại cánh phải sở trường. Hàng thủ của Đức đã bị chỉ trích nặng nề sau trận thắng chật vật trước Algeria ở vòng 2, tuy nhiên, trong hai trận đấu với Pháp và Brazil vừa qua, họ chơi chắc chắn hơn rất nhiều, mà nổi bật là vai trò của Mats Hummels. Tuy nhiên, Argentina sẽ là một đối thủ rất khác bởi đội bóng này sở hữu một hàng công cực mạnh với Messi là người lĩnh xướng.

Hàng thủ từng được coi là điểm yếu lớn nhất của Argentina tại World Cup 2014. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, họ vừa trải qua chuỗi 330 phút không để thủng lưới. Bộ tứ vệ của Argentina, trong đó có bộ đôi của Man City Pablo Zabaleta và Martin Demichelis, vừa khiến Arjen Robben và Robin van Persie của Hà Lan im tiếng.

Đội được đánh giá cao hơn: Đức

Tuyến giữa

Đây chính là điểm mạnh nhất của Đức. Tuyến giữa của họ là một khối gần như không có điểm yếu. Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira lo che chắn cho hàng thủ trong khi Toni Kroos và Mesut Oezil đảm nhiệm vai trò tấn công. Màn hủy diệt của Đức trước Brazil bắt nguồn từ sự vượt trội ở hàng tiền vệ của họ, và điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trong trận Chung kết với Argentina.

Trong khi đó, những người Argentina đang hy vọng rằng Angel Di Maria sẽ kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận Chung kết. Tốc độ và khả năng đi bóng của Di Maria chính là thứ mà Argentina thiếu trong trận Bán kết với Hà Lan. Nếu phải tìm ra một điểm tựa cho Argentina ở tuyến giữa, thì đó chính là tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano. Phong độ của Mascherano sẽ là chìa khóa để Argentina phong tỏa tuyến giữa cực mạnh của Đức.

Đội được đánh giá cao hơn: Đức

Hàng công

Đức đang sở hữu chân sút số 1 trong lịch sử World Cup là Miroslav Klose. Nhưng Argentina có Messi, và 2 chân sút đẳng cấp khác là Gonzalo Higuain và Sergio Aguero. Cho dù chưa ghi được bàn nào từ vòng knock-out nhưng 4 bàn thắng ở vòng bảng là đủ để chứng tỏ tại sao anh lại là người từng 4 lần đoạt QBV. Argentina sẽ chỉ có cơ hội trước Đức nếu Messi tạo ra các bàn thắng, cho chính anh hoặc các đồng đội.

Không được đánh giá cao như Argentina nhưng hàng công của Đức cũng không hề tệ. Klose đã ghi 16 bàn tại World Cup trong khi Thomas Mueller cũng có tới 10 bàn chỉ sau hai lần tham dự.

Đội được đánh giá cao hơn: Argentina

Đường tới Chung kết

Đức

Vòng bảng

Đức 4 - 0 BĐN

Đức 2 - 2 Ghana

Mỹ 0 - 1 Đức

Vòng 1/8

Đức 2 - 1 Algeria

Tứ kết

Pháp 0 - 1 Đức

Bán kết

Brazil 1 - 7 Đức

Chung kết

Đức ?-? Argentina

Argentina

Vòng bảng

Argentina 2 - 1 Bosnia-Herzegovina

Argentina 1 - 0 Iran

Nigeria 2 - 3 Argentina

Vòng 1/8

Argentina 1  0 Thụy Sĩ

Tứ kết

Argentina 1 - 0 Bỉ

Bán kết

Hà Lan 0 - 0 (pen 2-4) Argentina

Chung kết (ngày 14/7)

Đức ?-? Argentina


V.M
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm