Nhật Bản bị chỉ trích kịch liệt khi đá thiếu fair-play vì… điểm fair-play

29/06/2018 00:06 GMT+7 | Tranh cãi World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Nhật Bản đã có hành vi câu giờ trong trận đấu với Ba Lan nhằm bảo toàn tỷ số cũng như hạn chế số thẻ phạt để có thể đảm bảo một vé đi tiếp tại World Cup 2018 nhờ luật fair-play.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang để thua Ba Lan với tỷ số 0-1, Colombia bất ngờ trở thành cứu tinh của đội bóng xứ hoa anh đào khi ghi bàn vào lưới Senegal. Nếu kết quả đó được giữ nguyên, Colombia sẽ đứng đầu bảng, trong khi Nhật Bản đứng thứ hai vì hơn Senegal ở điểm fair-play (Nhật Bản và Senegal có cùng điểm số, cùng hiệu số bàn thắng thua và cùng số bàn thắng ở vòng bảng).

Để bảo toàn kết quả, các cầu thủ Nhật Bản đã “đá ma” với nhau trong những phút cuối trận. Màn câu giờ lộ liễu này còn được Ba Lan tiếp tay khi đại diện đến từ châu Âu cũng chả thèm quyết tâm tranh bóng.

Những hình ảnh đó khiến nhiều người đặt câu hỏi Nhật Bản có xứng đáng là đội được vào trong nhờ chỉ số fair-play nhưng lại có hành vi đá… thiếu fair-play như vậy không?

Tình huống câu giờ của Nhật Bản

Trên mạng xã hội, các CĐV đã lên án gay gắt tinh thần thi đấu của Nhật Bản:

Chú thích ảnh
Một CĐV bày tỏ sự thất vọng về những phút cuối trận của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Một CĐV đã tỏ ra ức chế với cách Nhật Bản thi đấu
Chú thích ảnh
Bạn Chí Cẩm cho rằng Nhật Bản vào trong nhờ chỉ số fair-play nhưng lại chơi thiếu fair-play
Chú thích ảnh
CĐV này cũng đặt câu hỏi tương tự nhưng tặc lưỡi là cùng châu Á thì vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Nhật
Chú thích ảnh
Một cầu thủ của Ba Lan không được vào sân vì chiêu trò của Nhật
Chú thích ảnh
"Senegal có cay cũng chưa chắc bằng Błaszczykowski".
Chú thích ảnh
CĐV này dự đoán Nhật cũng sẽ để thua ở vòng trong
Nhật Bản là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup đi tiếp nhờ điểm fair-play

Nhật Bản là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup đi tiếp nhờ điểm fair-play

Dù để thua Ba Lan 0-1 ở lượt trận cuối nhưng Nhật Bản vẫn đi tiếp vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018 nhờ luật Fair-play.

Và vẫn còn rất, rất nhiều bình luận mang tính tiêu cực về lối chơi của Nhật Bản. Phần lớn các comment trên mạng xã hội đều cho rằng đại diện của châu Á đã "toan tính", thi đấu "tiêu cực" và "thực dụng".

Với kết quả trên, Nhật Bản và Colombia là hai đội đi tiếp của bảng H. Đối thủ của hai đội bóng này sẽ là Anh và Bỉ, hai đội đã chắc suất đi tiếp ở bảng G.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm