Người Việt ở Nga làm gì với World Cup?

06/07/2018 21:54 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Cộng đồng người Việt đông đảo tại Nga tất nhiên là cũng không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến giành “miếng bánh” World Cup 2018.

Ở Nga, hệ thống các cửa hàng ăn uống của người Việt đã có một vị trí khá vững chắc sau nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, có chỗ đứng ở phần lớn các địa điểm quan trọng như trung tâm thương mại, các con phố du lịch. Thậm chí, giờ đây rất nhiều người Nga cũng đứng ra làm chủ, kinh doanh các món ăn của người Việt như phở, bún, nem rán…

Nhờ World Cup, lượng khách đến với các cửa hàng ăn của người Việt vì thế cũng đông hơn, nhất là khi có nhiều khách từ Việt Nam sang xem bóng đá vào dịp này. Dù quen ăn đồ Âu hay không, người Việt vẫn có nhu cầu khám phá ẩm thực quê nhà ngay trên đất Nga, một trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua.

World Cup của những lao động nước ngoài

World Cup của những lao động nước ngoài

World Cup 2018 mang đến nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động từ những dịch vụ ăn theo như kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, du lịch, bán hàng lưu niệm… Không chỉ người Nga mà rất nhiều lao động nước ngoài tại Nga cũng được hưởng lợi từ World Cup.

Đối với các chợ của người Việt ở Nga, đặc biệt tại Moskva, do nằm ở xa khu vực trung tâm như chợ Liublino (còn gọi là chợ Liu) hay trung tâm Hà Nội - Moskva (Incentra) nên hiệu ứng kinh doanh từ World Cup dường như không mấy khả quan, vì ít khách đến tham quan.

Việc xin visa vào Nga vốn không quá khó với người Việt, và khi chính sách miễn thị thực đối với cổ động viên có vé xem World Cup được Nga áp dụng, người hâm mộ Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để đến với xứ sở Bạch dương. Dù gặp một số khó khăn khi nhập cảnh, song điều đó không làm ảnh hưởng đến quyết tâm đến Nga xem bóng đá của người hâm mộ Việt Nam.

Cũng nhờ lượng CĐV này, người Việt ở Nga có thêm việc để làm, và kèm theo đó là thu nhập. Các tour tham quan, khám phá nước Nga, các dịch vụ đón từ sân bay và đưa ra sân bay, cho thuê chỗ nghỉ chân, mua giúp vé, làm Fan ID giúp… đều lên ngôi trong dịp này.

Rất nhiều người Việt ở Nga đã đặt mua vé qua trang chủ của FIFA sau đó bán lại với giá cao hơn. Khi nhu cầu tăng, họ tiến hành gom vé từ những người khác, thậm chí cung cấp cho cả các công ty du lịch đưa đoàn khách sang Nga tham quan và xem bóng đá vào dịp này. Nếu ai cần làm Fan ID để được Nga miễn visa, họ cũng sẵn sàng làm giúp, khi thủ tục khá đơn giản, quan trọng chỉ cần có mã số đặt vé.

Bên cạnh buôn vé thì một dịch vụ khác cũng được người Việt tại Nga tập trung kinh doanh, đó là buôn bán tờ tiền mệnh giá 100 rúp (khoảng gần 40 nghìn đồng) phiên bản đặc biệt dành cho World Cup 2018. Ngân hàng Trung ương Nga phát hành 20 triệu tờ tiền này, có giá trị lưu hành tiền tệ như các đồng tiền mệnh giá khác, và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, đặc biệt là người Việt.

Với mệnh giá gốc 100 rúp nhưng khi đến tay người mua, tờ tiền này được bán với giá dao động từ 400 đến 600 rúp, tùy theo số lượng hay số serie của tờ tiền. Ai đi Nga xem bóng đá mà chẳng muốn mang một vài tờ tiền này về làm kỷ niệm, hoặc làm quà cho bạn bè, người thân?

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm