Ngày 'Messi dãy Alps' gặp Messi xịn

01/07/2014 14:57 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Xherdan Shaqiri, hay người ta thường gọi là Messi của dãy Alps, sẽ có cơ hội đối đầu với Messi bản xịn trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Argentina ở vòng 1/8.

Sở dĩ Shaqiri được ví với Messi bởi hai người đều là những cầu thủ có trọng tâm thấp, cùng chiều cao (1m69), và đều có tốc độ kinh hoàng lẫn khả năng xử lý bóng tuyệt vời. Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách rõ rệt về trình độ giữa anh và ngôi sao của đội tuyển Argentina. Nhưng ít nhất cầu thủ 22 tuổi này sẽ là mối đe dọa tiềm tàng nơi hàng công đội tuyển Thụy Sĩ.

Tiền vệ của đội tuyển Argentina, Javier Mascherano, nói rằng đội bóng của mình sẽ phải rất lưu ý đến Shaqiri: “Đội tuyển Thụy Sĩ là một tập thể có tổ chức với dàn cầu thủ tài năng cùng thứ bóng đá chất lượng. Shaqiri và Haris Seferovic đều đang đạt phong độ cao, do đó chúng tôi cần phải hết sức cẩn trọng”.

HLV của đội tuyển Thụy Sĩ, Ottmar Hitzfeld, tin rằng tính tổ chức có thể giúp đội bóng của ông lọt vào vòng tứ kết lần đầu tiên sau 60 năm kể từ kỳ World Cup mà họ là nước chủ nhà. Có điều, đội tuyển Thụy Sĩ chưa từng đánh bại Argentina, khi họ đã hòa 2, thua 4 trong những lần đối đầu.

HLV Hitzfeld, người sẽ nói lời chia tay đội tuyển Thụy Sĩ sau World Cup 2014, phát biểu: “Chúng tôi rõ ràng chỉ là kẻ ngoài cuộc, nhưng đổi lại chúng tôi cũng chẳng có gì để mất. Chúng tôi có thể làm nên lịch sử. Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Đội tuyển Thụy Sĩ rất hy vọng một lượng lớn cổ động viên người Brazil có mặt trên sân Corinthians ở Sao Paulo đêm nay sẽ ủng hộ họ đánh bại kẻ thù truyền kiếp Argentina.

Thủ thành Diego Benaglio nói từ trại tập luyện ở Porto Seguro: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của các cổ động viên người Brazil có mặt trên khán đài. Bạn có thể cảm nhận rõ sự thù địch giữa Brazil và Argentina ở đây”.

Benaglio nói thêm rằng đội tuyển Thụy Sĩ sẽ có thêm động lực để giành chiến thắng khi Steven von Bergen không thể ra sân sau chấn thương ở trận gặp Pháp, cũng như tiền đạo Mario Gavranovic gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối trong buổi tập hôm thứ Bảy vừa rồi.

Tuy vậy, nhiệm vụ phong tỏa Shaqiri với hàng phòng ngự Argentina vẫn dễ dàng hơn so với việc hàng thủ Thụy Sĩ phải dập tắt cảm hứng chơi bóng của Messi. Lý do là bởi cầu thủ 27 tuổi này đang thi đấu rất thăng hoa ở kỳ World Cup này, với 4 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Messi từng lập cú hat trick trong lần gặp gỡ mới nhất giữa hai đội, trận giao hữu cách đây hai năm.

Thủ thành Benaglio hẳn cũng đã nhận thức điều đó: “Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này cũng như bao trận đấu khác. Tuy nhiên, điều rõ ràng ở đây là rất khó theo kèm Messi. Bạn có thể thấy rất nhiều lần Messi tạo ra những điều phi thường trong một khoảnh khắc quyết định”.

Rõ ràng, Argentina ở kỳ World Cup này đang hoàn toàn phụ thuộc vào Messi. Hệ quả là họ thường xuyên phải chờ đến những phút cuối cùng mới có được chiến thắng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm