Nếu trọng tài áp dụng VAR, bàn thắng của Thụy Sĩ vào lưới Brazil đã không tồn tại

18/06/2018 07:06 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) – Tất cả các chuyên gia từ kênh ITV đều nhất trí với ý kiến rằng bàn thắng của ĐT Thụy Sĩ lẽ ra sẽ không được chấp thuận nếu như trọng tài chính điều khiển trận đấu kiểm tra các video từ công nghệ VAR.

Ứng viên cho chức vô địch Brazil đã bất ngờ bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng E vòng bảng World Cup 2018. Coutinho mở tỷ số cho Brazil với một cú cứa lòng từ xa ngoạn mục nhưng Steven Zuber sau đó đã gỡ hòa cho Thụy Sĩ bằng một cú đánh đầu.

Chú thích ảnh
Coutinho lập công bằng một siêu phẩm

 

Chú thích ảnh
Nhưng Thụy Sĩ cũng đáp trả bằng một pha đánh đầu cận thành

Các cầu thủ Brazil cho rằng bàn thắng của Zuber lẽ ra sẽ không thể nào có bởi trước đó, anh đã phạm lỗi đẩy người với Miranda. Rốt cục thì trọng tài chính Cesar Arturo Ramos đã quyết định không thổi phạt và cũng không xem lại các video từ công nghệ VAR.

Tất cả các chuyên gia, bao gồm Ian Wright, Roy Keane, Gary Neville và Mark Clattenburg đều đồng ý với ý kiến rằng bàn thắng của Thụy Sĩ lẽ ra ra không nên được chấp nhận.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia nhận định, trước khi ghi bàn, Zuber đã phạm lỗi với hậu vệ Miranda, vì thế nhẽ ra bàn thắng sẽ không được chấp thuận

Gary Neville nhận xét: “Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất, khi bàn thắng xảy ra, chúng tôi không bao giờ nghĩ tới các lỗi. Đầu tiên thì tôi thấy rằng đó là một cú chuyền bóng tuyệt vời, tôi nghĩ Zuber đã đứng rất gần với thủ môn. Tôi cũng nghĩ tới Miranda. Tôi cũng từng chơi ở vị trí hậu vệ nên tôi hiểu rằng bạn sẽ cần quay lưng lại với đối thủ. Đó là tất cả những gì mà tôi đã nghĩ cho tới khi xem đoạn quay chậm”.

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-1 Thuỵ Sĩ: Neymar múa may quá nhiều. Mất điểm nhưng chưa đáng lo

ĐIỂM NHẤN Brazil 1-1 Thuỵ Sĩ: Neymar múa may quá nhiều. Mất điểm nhưng chưa đáng lo

"Chết ngày 4/7". Đấy có thể là tiêu đề của một bộ phim về Neymar và đội tuyển Brazil, kể về tấn thảm kịch đã xảy ra với anh và đội vàng-xanh sau khi một cú thúc đầu gối của Zuniga vào lưng Neymar đã giết chết giấc mơ của cả một quốc gia như thế nào.

Trong khi đó, Wright nói thêm: “Nếu không có VAR, khi bàn thắng ấy được ghi, bạn sẽ cho rằng đã có phạm lỗi ở pha bóng ấy. Nhưng khi có VAR, nhẽ ra các trọng tài cần phải kiểm tra lại và đưa ra được một quyết định đúng đắn hơn. Thật đáng tiếc. Pha quay chậm đã cho chúng tôi thấy rõ ràng rằng đó là một pha đẩy người từ Zuber”.

Còn cựu trọng tài Clattenburg cũng đã lặp lại các quan điểm từ những chuyên gia trên, và cho rằng trọng tại chính người Mexico cần phải đưa ra ý kiến chính xác sau khi xem xét video từ VAR. Ông nói: “Tôi chỉ ngạc nhiên vì khi chúng tôi xem lại băng quay chậm, bạn có thể thấy rõ rằng Zuber đã nắm chặt cánh tay của Miranda và đẩy anh ta, ngăn chặn khả năng chơi bóng của hậu vệ này. Đó rõ ràng là một pha phạm lỗi. Và vì đã có bàn thắng được ghi, nên lẽ ra trọng tài sẽ cần phải kiểm tra lại các video quay chậm của tất cả các góc. Nhưng sau cùng thì ông ấy đã không coi đó là một tình huống phạm lỗi.

Với tư cách trọng tài, tôi sẽ ít nhất phải xem xét một ý kiến thứ 2, để có thể có được một cái nhìn và quyết định chuẩn xác hơn”.

Video highlight bàn thắng trận Brazil 1-1 Thụy Sĩ:

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm