Mourinho bảo vệ Messi, phân tích nguyên nhân Argentina thất bại

14/07/2014 17:04 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trước luồng ý kiến cho rằng Messi chưa thể sánh với đồng hương huyền thoại Diego Maradona và Pele của Brazil vì chưa vô địch World Cup, Jose Mourinho đã lên tiếng bênh vực siêu sao Argentina.

HLV người Bồ Đào Nha gây ngạc nhiên vì ông luôn tìm cách hạ gục Barca trong thời gian từ 2010 đến 2013 dẫn dắt Real Madrid. “Tôn trọng Messi khi anh ta chiến thắng là chuyện dễ dàng nhưng vẫn tôn trọng anh ta khi thất bại là chuyện không hề đơn giản. Messi vẫn là một ngôi sao lừng lẫy. Anh ta không cần vô địch World Cup để được thừa nhận như là một huyền thoại.

Pele là Pele. Maradona là Maradona. Tôi không định so sánh những cầu thủ thuộc những thế hệ khác nhau”. Khi được hỏi Messi có đáng bị giơ đầu chịu báng cho thất bại của Argentina ở trận chung kết World Cup hay không? Mourinho thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Hoàn toàn không. Tôi nghĩ ở hiệp 1 anh ta đã chơi tuyệt vời”.

Theo Mourinho, sai lầm thuộc về ông Alejandro Sabella khi ông rút Lavezzi ra và thay bằng Aguero. “Tôi không hiểu sao Lavezzi lại không tiếp tục thi đấu sau giờ nghỉ. Argentina chơi với hàng phòng ngự và tiền vệ đều có 4 người. Enzo Perez kiểm soát Philipp Lahm và Lavezzi cũng làm điều tương tự ở cánh đối diện.

Nhờ sự năng nổ và tích cực của họ nên Messi mới có thể đi bộ trong khi phòng ngự để rồi khi nhận được bóng, anh ta có đủ năng lượng để tạo khác biệt. Sau khi ông Sabella đưa Aguero vào thay Lavezzi, Argentina chuyển từ 4-4-2 sang 4-3-3 và họ đánh mất sự cân bằng. Messi phải chạy nhiều hơn hẳn sau khi Lavezzi rời sân. Argentina đã không có được sự cân bằng và năng lượng cần thiết cho hiệp phụ”.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm