MC Thành Trung: 'Chờ đợi Messi, Ronaldo và... Mbappe'

12/06/2018 10:29 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) -  “Messi và Ronaldo đều đã ngoài 30. Vì thế, World Cup 2018 sẽ là cơ hội vô cùng quý giá để họ nâng cao chiếc cúp vô địch, ghi tên mình vào những huyền thoại của làng túc cầu” – MC Thành Trung chia sẻ.

Là MC hoạt ngôn và rất “đắt sô” hiện nay trên các chương trình truyền hình thực tế như Sasuke, Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn,... Thành Trung còn được biết đến như một cầu thủ bóng đá “phủi” trong các giải đấu giành cho nghệ sĩ. Am hiểu bóng đá, anh là một trong những khách mời thường xuyên tham gia bình luận những giải đấu quốc tế trên báo chí và truyền hình.

Trước giờ bóng lăn tại Nga, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với anh.

Chú thích ảnh
Thành Trung trong một trận bóng phủi

* Cảm giác của Thành Trung trong lúc chờ đợi World Cup 2018?

- Tôi rất mong đến ngày bóng lăn, để chúng ta được “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” một cách đầy sôi động. Năm nay giờ thi đấu của giải khá hợp lý, chủ yếu các trận diễn ra từ đầu giờ tối cho đến nửa đêm. Điều này rất thuận lợi để những tín đồ túc cầu giáo Việt Nam theo dõi.

* Là một MC bận rộn, liệu Trung có dám bỏ việc để xem bóng đá?

- Tôi sẽ sắp xếp để xem trực tiếp các trận bóng thực sự hay, khi có các đội tuyển mạnh với dàn cầu thủ ngôi sao thể hiện. Những trận không quá hấp dẫn, Trung sẽ xem lại trên mạng sau. Thực ra bây giờ các nền tảng truyền hình rất rộng và phổ biến, những người hay phải làm việc đêm như Trung có thể thỏa mãn niềm đam mê trái bóng tròn mà không cần bỏ việc.

Ngoài ra, vào mỗi mùa World Cup, Trung cũng hay được mời làm khách mời bình luận của các đài truyền hình, báo chí. Tôi sẽ gắng sắp xếp thời gian thật hợp lý để có thể xuất hiện trên truyền hình trong vai trò bình luận.

Chú thích ảnh

* World Cup năm nay, nhìn vào danh sách các đội tuyển, Thành Trung có chút gì tiếc nuối không?

- Một số đội bóng mạnh của châu Âu đã không thể có mặt như: Ý, Hà Lan...Đó thực sự là một thiệt thòi lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, bóng đá cũng như cuộc sống vậy, Hà Lan, Ý đã đi qua chu kỳ thành công và đang “chạm đáy”. Rất có thể sau thất bại này, họ sẽ tìm những nhân tố mới để vực dậy truyền thống của mình và quay trở lại World Cup kế sau.

* Thế còn sự kỳ vọng của Trung về các đội tuyển?

- Hẳn nhiều người sẽ có suy nghĩ giống Trung khi đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển Pháp. Bởi lẽ, năm nay World Cup đã quay trở lại châu Âu và rất có thể một đội châu Âu sẽ vô địch.

Với một đội hình rất nhiều ngôi sao đang ở độ chín với chiều sâu kinh nghiệm và tài năng cùng với khát khao chiến thắng - Pháp sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Nói về họ, chúng ta phải nhắc tới Kante (Chelsea), Pogba (Manchester United), Antoine Griezmann (Atletico)... Đây là những ngôi sao sáng của bóng đá tấn công công ở thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, Thành Trung cũng dự đoán Bỉ sẽ là một ẩn số dễ gây bùng nổ. Đây là đội tuyển có nhiều ngôi sao chơi bóng ở các CLB hàng đầu giải ngoại hạng Anh nhưEden Hazard của Chelsea, Kevin de Bruyne của Manchester Cityhay Romelu Lukaku – một nhân tố quan trọng của Manchester United mùa giải vừa qua. Vấn đề còn lại là họ sẽ gắn kết như thế nào để trở thành một tập thể mạnh. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào HLV và ý thức của các cầu thủ.

* 2 ngôi sao hàng đầu đang được nhắc tới tại World Cup lần này là Ronaldo và Messi. Thành Trung nghĩ thế nào về họ?

- Có lẽ năm nay sẽ là mùa World Cup cuối cùng của Messi và Ronaldo. Họ đều đã ngoài 30 tuổi cả rồi. Bởi vậy, cả hai ngôi sao này chắc chắn sẽ đá với tất cả nhiệt huyết và năng lực để nuôi hi vọng giành chiếc cúp vàng duy nhất trong đời.

Nhưng, ngoài 2 cái tên ấy, tôi lại đặt nhiều kỳ vọng vào Mbappe của Pháp. Trong hai năm qua, cậu ta cho thấy mình là một tài năng thiên bẩm với tố chất đặc biệt. Rất có thể, đây chính là một gương mặt trẻ sẽ tạo bất ngờ ở World Cup năm nay.

Chú thích ảnh
Ronaldo và Messi – 2 cái tên được MC đặt nhiều kì vọng ở giải năm nay

* Vậy, còn những đội bóng sẽ gây bất ngờ tại giải?

- Với các đội châu Á, tôi đặt nhiều niềm tin vào Hàn Quốc. Họ đang có một lứa cầu thủ khá tài năng, trong đó có những cầu thủ được thi đấu ở các giải đấu nước ngoài như Son Heung-min của Tottenham và một số cầu thủ khác. Thật ra, về tổng thể, Hàn Quốc vẫn là đội bóng nổi bật nhất của châu Á với lối chơi kỷ luật cũng như tinh thần chiến đấu quật cường.

Một ẩn số thú vị khác là Ai Cập, đội tuyển đã khá lâu rồi mới quay trở lại World Cup. Họ có Salah, một tiền đạo đặc biệt và đang được kỳ vọng rất nhiều. Rất có thể, với Salah, World Cup sẽ là cơ hội vàng để anh khẳng định đẳng cấp của mình.

* Cuối cùng, dự đoán của Thành Trung về trận chung kết?

- Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Pháp và Argentina. Trong đó, Pháp là đội chiến thắng sau cùng.

*Cám ơn Thành Trung về cuộc trò chuyện.

MC Thành Trung: 'Xem Euro, đội nào đá đẹp, tôi cổ vũ'

MC Thành Trung: 'Xem Euro, đội nào đá đẹp, tôi cổ vũ'

'Ở cấp CLB, tôi là fan ruột của MU. Nhưng trên đấu trường châu lục, tôi không trung thành tuyệt đối với một đội tuyển quốc gia nào cả'- MC Thành Trung chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Ngô Bá Lục (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm